Tuyến kênh hơn 4.300 tỉ đồng ở Thanh Hóa bất ngờ đứt gãy

28/12/2020 21:10 GMT+7

Khoảng 50 m kênh bắc sông Chu – nam sông Mã chạy qua địa phận xã Phùng Minh (H.Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đã bất ngờ đứt gãy khiến hơn 2 ha đất nông nghiệp bị vùi lấp , và việc tưới tiêu bị gián đoạn.

Tối 28.12, ông Lê Bá Huân, Trưởng phòng Quảng lý thi công Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 (thuộc Bộ NN - PTNT) xác nhận, kênh bắc sông Chu - nam sông Mã vừa bị đứt gãy, khiến cho việc tưới tiêu cho khoảng 31.000 ha đất nông nghiệp bị gián đoạn.
Theo ông Huân, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 27.12, kênh bắc sông Chu – nam sông Mã, qua địa phận thôn Minh Lãi, xã Phùng Minh (H.Ngọc Lặc) bất ngờ bị đứt gãy. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 đã thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời điều động lực lượng lập hàng rào, cắm biển cảnh báo để người dân không lại gần, đề phòng nguy hiểm.

Kênh bị đứt gãy khiến bùn đất tràn xuống nhấn chìm hơn 2 ha đất nông nghiệp của người dân

ẢNH PHÚC NGƯ

“Đoạn kênh bị đứt gãy dài khoảng 50 m. Hiện chưa rõ nguyên nhân, nhưng trước khi xảy ra đứt gãy, kênh không có dấu hiệu bất thường, vì chúng tôi đi tuần kênh hằng ngày. Thời điểm kênh đứt gãy đang cấp nước tưới, nên nước chảy tràn kéo theo đất đá đã vùi lấp khoảng hơn 2 ha đất nông nghiệp (chưa trồng cây - phóng viên), và làm hư hỏng khoảng 0,4 ha ao nuôi cá của người dân”, ông Huân nói.
Cũng theo ông Huân, ngày 28.12, Tổng Cục thủy lợi cũng đã vào kiểm tra sơ bộ ban đầu, và có báo cáo với lãnh đạo Bộ NN - PTNT để Bộ thành lập đoàn tiếp tục về kiểm tra, xác định nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý sớm, nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động cấp nước tưới cho đất nông nghiệp.

Tuyến kênh được đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng, mới sử dụng hơn 2 năm qua đã bất ngờ đứt gãy

ẢNH MINH HẢI

Kênh bắc sông Chu - nam sông Mã lấy nước từ hồ Cửa Đạt (H.Thường Xuân, Thanh Hóa), có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 370 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng, khởi công vào năm 2011 và mới hoàn thành đi vào khai thác hơn 2 năm qua. Công trình có chức năng cung cấp nước tưới cho hơn 31.000 ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho nhiều địa phương ở tỉnh Thanh Hóa.
Trước đó, Thanh Niên từng phản ánh, từ năm 2016 - 2018, trong giai đoạn thi công dự án, đã làm ảnh hưởng, gây rạn nứt 349 nhà dân ở xã Nguyệt Ấn (H.Ngọc Lặc).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.