Tuyên án vụ thất thoát tiền tỉ tại dự án thủy điện Sông Bung 4

Vụ án xử nhóm 11 bị cáo gây thất thoát tiền tỉ tại dự án thủy điện Sông Bung 4 đã được tuyên, trong đó 6 bị cáo chịu tổng cộng 18 năm tù giam.

Chiều nay 12.9, TAND tỉnh Quảng Nam đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian dối trong giải tỏa, đền bù tại dự án thủy điện Sông Bung 4; tuyên buộc nhóm 11 bị cáo phải hoàn trả 16,8 tỉ đồng thiệt hại đã gây ra cho chủ dự án.
Theo đó, tòa tuyên án tù giam đối với 2 bị cáo nguyên cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Nam) gồm: Lê Ngọc Ánh (40 tuổi) 4 năm 6 tháng, Lê Ngọc Huỳnh (36 tuổi) 2 năm 6 tháng do phạm 2 tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Bội (44 tuổi, nguyên cán bộ Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4) bị tuyên mức án 5 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị cáo Lê Ngọc Phú (52 tuổi) lãnh án 3 năm tù giam, Trương Công Đăng (50 tuổi, cùng là nguyên cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nhóm bị cáo nguyên cán bộ ở xã Zuôih (H.Nam Giang) như Coor Hiết (41 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã), Arất Mông (37 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã), Bhnướch Áp Lý (36 tuổi, nguyên trưởng thôn Arum A), Pơloong Nhanh (34 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã) phạm tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” nhưng được tòa miễn trách nhiệm hình sự.
Theo phân tích của HĐXX, trước khi vụ án khởi tố, 4 bị cáo này đã tự nguyên nộp phần lớn số tiền chiếm đoạt, là đồng bào dân tộc thiểu số Cơtu, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, thực hiện hành vi phạm tội xuất phát từ nguyên nhân dễ dãi của các bị cáo khác trong việc đo đạc giải thửa, kiểm kê…
Trong nhóm bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng”, Nguyễn Văn Hợp (37 tuổi, nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Nam Giang) chịu mức án 18 tháng cải tạo không giam giữ. Còn Nguyễn Thanh Sơn (52 tuổi, Phó trưởng phòng Môi trường tái định cư phụ trách công tác đền bù, Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4) bị tuyên mức án 3 năm tù giam. Đáng chú ý, Nguyễn Thanh Sơn chính là bị cáo bị Viện KSND tỉnh Quảng Nam truy tố bổ sung; trong phiên sơ thẩm hồi tháng 3.2016 chỉ có 10 bị cáo, không có tên của Sơn.
Tại phiên tòa lần này, cáo trạng của Viện KSND tỉnh cũng chỉ đề nghị mức án 2-3 năm tù (cho hưởng án treo) đối với Sơn, tuy nhiên HĐXX đã tuyên mức án 3 năm tù giam.
Về phần đền bù dân sự, có 32 tập thể, cá nhân (là bị can và những người liên quan) phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho chủ dự án.
HĐXX nhận định, các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp tài sản Nhà nước (thiệt hại hơn 16,8 tỉ đồng), gây mất niềm tin vào những dự án do Nhà nước đầu tư.
Vụ án này được đưa ra xét xử từ ngày 7.9, sau 6 tháng tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.