Tuyên án tử hình kẻ giết rồi hiếp dâm chị vợ

06/09/2017 16:11 GMT+7

Trưa 6.9, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Trần Tiến Hoàng (31 tuổi, ngụ xã Tân Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) về tội giết người, 4 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, Hoàng mâu thuẫn với vợ vì cho rằng vợ hay qua nhà chị ruột chơi, bỏ bê việc nhà. 15 giờ 15 phút ngày 11.1, Hoàng lấy dao mổ heo ở phòng trọ (tổ 10 P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) qua nhà chị T.T.M.Th. (chị ruột của vợ) gần đó.
Lúc này, chị Th. đi vắng, trong nhà có vợ của Hoàng cùng chị Trần Thị Mỹ Dung (39 tuổi, ngụ thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang; chị Dung cũng là chị ruột của vợ Hoàng), ngoài ra còn có cháu H.N.K.M (16 tuổi, con chị Th.) và chị S.N.A (24 tuổi, ngụ xã Quế Xuân 2, H.Quế Sơn, Quảng Nam, gia sư của cháu K.M).
Hoàng bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào ngực, tay khiến chị Dung tử vong tại chỗ, rồi rượt đuổi vợ nhưng vợ của Hoàng kịp chạy thoát qua nhà hàng xóm.

tin liên quan

Vì tình, giết chị vợ rồi tự tử
Chiều 11.1, Công an TP.Đà Nẵng xác định anh Trần Tiến Hoàng (30 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) giết chị Trần Thị Mỹ Dung (38 tuổi, ngụ TP.Nha Trang) rồi tự tử là do mâu thuẫn tình ái.
Sau đó, Hoàng quay vào đạp cửa phòng ngủ nơi chị S.N.A và cháu K.M đang khóa cửa trốn, nhưng không thành. Hoàng quay ra phòng khách, giao cấu với thi thể chị Dung, rồi tự cắt vào cổ mình, gục trên người chị Dung.
Chồng chị Th. khi phá cửa vào nhà thì thấy chị Dung đã tử vong, Hoàng còn thoi thóp, nên đưa Hoàng đi cấp cứu.
Ngoài mức án trên, TAND TP.Đà Nẵng buộc Hoàng bồi thường 54 triệu đồng mai táng phí, 100 triệu đồng tổn thất tinh thần, cấp dưỡng cho con nhỏ của bị hại 1 triệu đồng/tháng đến năm 18 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.