Tuyên án tử hình đối với kẻ giết, cướp và dâm ô trẻ em

19/01/2018 16:36 GMT+7

Trước khi bỏ thi thể nạn nhân xuống ao nước, Củ còn thực hiện hành vi dâm ô thi thể bé N. Thi thể bé N. được tìm thấy nổi trong ao sau một ngày người thân đổ xô đi tìm.

Ngày 19.1, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Văn Củ (34 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản và dâm ô trẻ em.
Theo cáo trạng, ngày 20.4.2017, khi đi ngang qua nhà Củ, cháu N.T.K.N (10 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền) có chửi P.T.T. (con gái của Củ) khiến Củ tức giận.
Thấy Củ bước ra, N. bỏ chạy một đoạn thì Củ đuổi kịp, dùng tay bóp cổ N. bất tỉnh. Nghĩ N. đã chết, Củ kéo thi thể nạn nhân đến một cái ao nuôi cá bỏ hoang gần đó, lột lấy đôi bông tai bằng vàng.
Trước khi bỏ thi thể nạn nhân xuống ao nước, Củ còn thực hiện hành vi dâm ô thi thể bé N. Thi thể bé N. được tìm thấy nổi trong ao sau một ngày người thân đổ xô đi tìm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.