Tuyên án kẻ cướp tài sản tài xế Grab Car ở TP.HCM

Huyền Mai
Huyền Mai
15/11/2019 12:19 GMT+7

Do không có tiền tiêu xài, bị cáo liền nảy sinh ý định khống chế tài xế Grab Car để cướp tài sản.

Ngày 15.11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Duy Khang (18 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) 7 năm tù về tội “cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 10.6.2019, do cần tiền tiêu xài, Khang liền nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế taxi. Cầm theo một con dao, Khang đi bộ đến số 1087 đường Hoàng Sa, P.11, Q.3, dùng điện thoại mở ứng dụng Grab đặt xe ô tô của anh Trần Hoàng Ân đi đến Bệnh viện Q.9.
Khi đến nơi, mượn cớ đế quên tiền ở nhà, Khang yêu cầu anh Ân vòng xe trở lại. Đi ngang chỗ đường vắng, bị cáo từ ghế sau chồm tới, dùng dao kề vào cổ khống chế nạn nhân.
Theo phản xạ, anh Ân vùng vẫy, Khang dùng dao cứa vào cổ anh Ân, nhưng nạn nhân dùng tay đỡ được. Trong lúc giằng co, thấy Khang làm rơi con dao xuống đất, anh Ân chạy ra ngoài, đóng cửa xe, tri hô người dân bắt giữ giao cho công an khu vực.
Tại phiên tòa, bị cáo Khang trình bày, bản thân chỉ muốn cướp tiền của nạn nhân, chứ không có ý định cướp xe vì bị cáo không biết lái ô tô.
Từ đó, HĐXX nhận định, Viện KSND truy tố bị cáo cướp xe ô tô là không có cơ sở. Tuy nhiên, việc không cướp được tiền của nạn nhân nằm ngoài ý muốn chủ quan. Do đó, theo HĐXX, hành vi của Khang phạm vào tội cướp tài sản thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.