Tưởng 'trà giảm cân', hóa ra cần sa

25/04/2020 10:28 GMT+7

Sáng 25.4, Phòng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự một sinh viên 'chuyên' bán cần sa và tem lưỡi LSD (một dạng ma túy mới) cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Trước đó, tối 23.4, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát ma túy đột kích căn hộ cho thuê trên đường Vũ Văn Dũng (P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà), bắt quả tang Đoàn Quốc Dũng (21 tuổi, quê tỉnh Bình Định) cùng tang vật hơn 4 kg cần sa (ngụy trang trong các hộp trà giảm cân) và 70 tem lưỡi LSD.
Dũng chống cự quyết liệt định tháo chạy nhưng lập tức bị khống chế. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận mình thường đặt mua cần sa, ma túy thông qua mạng xã hội, thuê người vận chuyển từ TP.HCM ra Đà Nẵng tiêu thụ.

Đoàn Quốc Dũng khi bị bắt

Ảnh: Văn Tiến

Trước đó, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên trẻ tuổi, người ngoại tỉnh có biểu hiện mua bán trái phép ma túy.
Người này tuy chỉ mới hoạt động nhưng rất "có tiếng" trong giới "dân chơi" Đà Nẵng, chuyên bán cần sa và tem lưỡi LSD cho học sinh, sinh viên.
Lực lượng chức năng phát hiện người này là Đoàn Quốc Dũng, sinh viên của một trường đại học tại Đà Nẵng. Dũng lợi dụng các mối quan hệ bạn bè trong giới học sinh, sinh viên để tiêu thụ ma túy, các giao dịch đều thông qua mạng xã hội.
Tiếp tục xác minh, cơ quan công an nắm được thông tin Dũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, nhưng Dũng bỏ trốn khỏi địa phương, ra Đà Nẵng mở đường dây tiêu thụ cần sa, tem lưỡi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.