'Tường thành khổng lồ trái phép treo trên đầu dân' ở Nha Trang: Đã có lệnh tháo

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
06/07/2019 16:29 GMT+7

Công tác di dời dân sẽ hoàn thành trước ngày 8.7, sau đó việc tháo dỡ tường chắn trái phép sẽ tiến hành. Việc tháo dỡ phải hoàn thành trước ngày 20.9 để đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt phương án di dời dân để thực hiện tháo dỡ 'tường thành khổng lồ xây dựng trái phép tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh Nha Trang (thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang) do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư.
Đây là công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp mà Thanh Niên đã nhiều lần phản ảnh.
Ngày 6.7, ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, cho biết địa phương đang triển khai phương án di dời các hộ dân sinh sống ngay sát bức tường chắn của dự án Đồi Xanh đến nơi an toàn. Theo ông Mỹ, công tác di dời dân sẽ hoàn thành trước ngày 8.7. Tổng cộng có 11 hộ dân phải di dời và được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 4 triệu đồng/hộ trong thời gian tháo dỡ tường chắn.
Theo kế hoạch, sau khi thực hiện công tác di dời dân, bức tường chắn trái phép sẽ được tháo dỡ. Việc tháo dỡ phải hoàn thành trước ngày 20.9, để đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa.
Theo lãnh đạo UBND TP.Nha Trang, sau khi UBND tỉnh phê duyệt phương án tháo dỡ do thành phố lập, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang đã xin tự tháo dỡ nên UBND tỉnh đồng ý cho phép công ty tháo dỡ theo đúng phương án đã phê duyệt. Mọi kinh phí thực hiện sẽ do chủ đầu tư chịu trách nhiệm. Quá trình tháo dỡ, các cơ quan chức năng sẽ thường xuyên giám sát.

Bức tường chắn uy hiếp khu dân cư

Ảnh: Nguyễn Chung

Các mảng tường nứt, rơi xuống mái nhà dân

Ảnh: Nguyễn Chung

Như Thanh Niên đã nhiều lần thông tin, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang đã thi công bức tường chắn cao 12 m, dài cả trăm mét ngay sát khu dân cư thôn Hòn Nghê 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang). Đây là tường chắn xây trái phép, thi công không đúng theo thiết kế được phê duyệt. 
Cuối năm 2018, bức tường này xuất hiện nhiều điểm nứt vỡ, gạch đá liên tục rơi rớt xuống mái nhà dân. Nhiều hộ dân phải di dời để đảm bảo an toàn. Sau khi kiểm tra, Sở đã có thông báo gửi chủ đầu tư đình chỉ mọi hoạt động tại dự án này để có hướng xử lý. Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng sai phép tại dự án này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.