Tưởng niệm 52 năm vụ thảm sát Bình An

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
26/02/2018 18:39 GMT+7

Ngày 26.2.1966, tại Gò Dài (H.Tây Sơn, Bình Định), 380 người dân ở H.Tây Sơn và TX.An Nhơn đã bị sát hại dã man.

Ngày 26.2, tại khu di tích lịch sử Quốc gia Gò Dài (xã Tây Vinh, H.Tây Sơn, Bình Định), UBND tỉnh Bình Định và H.Tây Sơn tổ chức lễ tưởng niệm 52 năm vụ thảm sát Bình An (26.2.1966 - 26.2.2018).
Đông đảo người dân địa phương cùng các đại biểu nhiều tổ chức quốc tế của Hàn Quốc đã đến dâng hương các nạn nhân vụ thảm sát này.
Cách đây 52 năm, từ ngày 23.1 đến ngày 26.2.1966, 1.004 người dân vô tội, hầu hết là người già và trẻ em, đã bị lính Nam Triều Tiên bị sát hại.
Ngày 26.2.1966, tại Gò Dài (xã Bình An, H.Tây Sơn, nay thuộc địa phận xã Tây Vinh), 380 người dân ở H.Tây Sơn và TX.An Nhơn đã bị sát hại dã man.
Năm 1988 khu tưởng niệm Gò Dài được Bộ Văn hóa xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.