Tưởng niệm 45 năm ngày cựu tù chính trị nhà lao Tân Hiệp bị thảm sát

Lê Lâm
Lê Lâm
04/06/2019 10:00 GMT+7

Hội Chiến sĩ cách mạng bị tù đày tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tưởng niệm 45 năm cuộc thảm sát các cựu tù chính trị tại nhà lao Tân Hiệp (3.6.1974 - 3.6.2019).

Ngày 3.6, Hội Chiến sĩ cách mạng bị tù đày tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tưởng niệm 45 năm cuộc thảm sát các cựu tù chính trị tại nhà lao Tân Hiệp (3.6.1974 - 3.6.2019). Nhiều cựu tù chính trị từng bị giam giữ tại đây, trong đó có nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, đã về tham dự, tưởng nhớ các đồng đội.
Nhà lao Tân Hiệp (còn gọi là Trung tâm cải huấn Biên Hòa) là 1 trong 6 nhà tù lớn nhất miền Nam do Mỹ ngụy lập nên, nằm ở xã Bình Trước, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa (nay là P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), nơi giam giữ những chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước. 45 năm trước, vào đêm 3.6.1974, địch đã pháo kích khiến 18 nữ tù chết, 50 tù nhân khác bị thương rồi vu cáo cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt NAM.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.