Tưới xăng đốt hai mẹ con bạn gái cũ để trả thù

29/11/2015 18:15 GMT+7

Bị người yêu chia tay, Tấn mua xăng tưới lên người bạn gái cũ và con của người này rồi châm lửa đốt để trả thù.

Bị người yêu chia tay, Tấn mua xăng tưới lên người bạn gái cũ và con của người này rồi châm lửa đốt để trả thù.

Ngày 29.11, Công an Q.8 (TP.HCM) cho biết đã bắt tạm giam Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (43 tuổi, ngụ Q.3) để điều tra về hành vi giết người.
Đoàn Nguyễn Ngọc Tuấn - Ảnh chụp lại từ hồ sơ công an
Theo thông tin ban đầu, giữa Tấn và chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (45 tuổi, ngụ Q.8) có quan hệ tình cảm yêu đương và hai người đã chia tay.
Sau đó, Tấn nhiều lần gặp chị Tuyết để níu kéo tình cảm nhưng bị chị cự tuyệt nên nảy sinh ý định giết chị Tuyết để trả thù.
Sáng 22.11, Tấn chở theo can đựng 9 lít xăng ghé vào nhà chị Tuyết trong hẻm 2683 A Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8. Ngồi được một lúc, Tấn chế xăng ra ca, bất ngờ hắt lên người chị Tuyết và Trần Quỳnh Như (16 tuổi, con ruột chị Tuyết) rồi bật lửa đốt.
Chị Tuyết và Như được người thân chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bị bỏng rất nặng. Hiện cả hai nạn nhân vẫn đang được điều trị tại đây. 
Sau khi gây án, Tấn bỏ trốn, đến ngày 25.11 thì bị Công an Q.8 bắt giữ khi đang đi xe máy trên đường Lê Đức Thọ, P.7, Q.Gò Vấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.