Tuổi trẻ ghi nhớ, có trách nhiệm tri ân gia đình anh hùng liệt sĩ

23/07/2016 07:35 GMT+7

Ngày 22.7, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi động viên, tặng quà các mẹ VN anh hùng (VNAH), gia đình thương bệnh binh tại thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ VNAH Đặng Thị Tý (93 tuổi, tại xã Đức Hòa, H.Sóc Sơn) có 2 con là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ hiện chưa tìm được hài cốt; thăm và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lan (95 tuổi, xã Xuân Giang, H.Sóc Sơn) có chồng và con trai duy nhất là liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Ngoài ra, đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao số tiền 50 triệu đồng làm kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Trọng Khoát (xã Đại Thịnh, H.Mê Linh), là thương binh nặng trong tham gia chiến tranh chống Mỹ, hiện có 2 con bị nhiễm chất độc da cam, vợ mắc bệnh ung thư.
Chia sẻ với các mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng bày tỏ, thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc trước mỗi tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã trực tiếp đóng góp máu xương của mình trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.