Tước bằng tài xế từ vùng dịch đến Đà Nẵng không chấp hành kiểm soát Covid-19

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/06/2021 11:54 GMT+7

Sáng 20.6, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng ) xử phạt, tước bằng lái tài xế từ vùng dịch đến TP.Đà Nẵng nhưng không chấp hành hiệu lệnh của chốt kiểm soát dịch Covid-19 .

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày 19.6, chốt kiểm soát Covid-19 C4 (trước Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn) phát hiện tài xế Hỏa Văn Lâm (37 tuổi, ngụ xã Nga Lân, H.Nga Sơn, Thanh Hóa) điều khiển xe đầu kéo BS 51D – 498.10 lưu thông từ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi về đường Trường Sơn để vào trung tâm TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng lại cấm tắm biển, cấm quán ăn bán tại chỗ vì Covid-19 tăng vọt

Lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe và qua khai báo y tế, phát hiện tài xế Lâm đi từ TP.HCM, thuộc danh sách vùng dịch Covid-19 và không có các giấy tờ chứng minh theo quy định.

Xe tài xế Lâm điều khiển

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Do đó chốt kiểm soát yêu cầu tài xế cách ly tại chỗ, liên hệ công ty ra chốt kiểm soát C4 để tiếp tục điều khiển phương tiện, tuy nhiên tài xế Lâm không chấp hành mà ra nổ máy cho xe chạy vào KCN Hòa Cầm để bỏ hàng.

Bản tin Covid-19 ngày 20.6: Chỉ thị 10 cùng chiến dịch vắc xin thần tốc

Lực lượng chốt kiểm soát Covid-19 đã truy đuổi vào đến công ty tại KCN Hòa Cầm áp giải Lâm cùng phụ xe ra chốt kiểm soát dịch Covid-19 để lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng về vi phạm không chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.