Tước bằng lái tài xế vượt chốt kiểm soát, chở người từ Đắk Lắk về Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/09/2021 08:03 GMT+7

Sáng 26.9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng đối với tài xế chở 5 người từ Đắk Lắk cố tình vượt chốt kiểm soát Covid-19 ở cửa ô Hòa Nhơn.

Trước đó, ngày 25.9, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát C4 (đường Trường Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) thì phát hiện một tài xế điều khiển ô tô BS 47A - 113.50 vào chốt nên kiểm tra hành chính.
Do tài xế V.H.G (49 tuổi, trú tỉnh Đăk Lăk) chở theo 5 người từ Đắk Lắk vào TP.Đà Nẵng nhưng không có giấy tờ theo quy định, nên Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn giải thích, hướng dẫn, yêu cầu cho xe quay đầu không được vào thành phố.
Nhưng ông G. vẫn không chấp hành, lợi dụng lúc chốt kiểm soát đông người vào khai báo y tế, ông G. đã lái xe vượt chốt.
Lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi, yêu cầu dừng xe nhưng ông G. vẫn cố tình bỏ chạy. Sau 20 phút, các đơn vị phối hợp đã bắt được phương tiện tại đường Nguyễn Hữu Thọ và di lý về chốt C4 xử lý theo quy định.

Ô tô chở 4 phụ hồ ra đường tránh Nam Hải Vân đón xe khách

NGUYỄN TÚ

Cùng ngày, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn tuần tra kiểm soát trên đường Trường Sơn phát hiện ô tô 7 chỗ dừng trước Trung tâm y tế H.Hòa Vang có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.
Qua đó, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tài xế N.T.T (30 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) nhận chở 4 người phụ hồ thi công công trình xây dựng từ P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) ra đường tránh Nam Hải Vân để đón xe về Thanh Hóa.
Tài xế và cả 4 hành khách không có giấy tờ được phép ra đường trong khi thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Do đó, tài xế bị phạt 7,5 triệu đồng theo quy định chống dịch, còn 4 phụ hồ bị bàn giao Công an xã Hòa Nhơn tiếp tục xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.