Tung tin Pháp luân công chữa khỏi Covid-19, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

14/08/2021 09:57 GMT+7

Một phụ nữ ở P.Yên Bình (TP.Tam Điệp, Ninh Bình) tung tin trên mạng xã hội rằng nếu niệm 9 chữ chân ngôn Pháp luân công sẽ chữa khỏi Covid-19 đã bị cơ quan chức năng phạt hành chính 10 triệu đồng.

Ngày 14.8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, chiều 13.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và Thanh tra Sở TT-TT Ninh Bình đã triệu tập, làm việc với bà N.T.T (56 tuổi, ngụ P.Yên Bình, TP.Tam Điệp, Ninh Bình) về hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội.
Tại buổi làm việc, bà T. thừa nhận đã sử dụng Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin với tựa đề “Nhờ niệm 9 chữ chân ngôn trong Pháp luân công để chữa khỏi Covid-19”.
Bà T., còn khẳng định thêm trong thông tin đăng tải rằng nếu niệm 9 chữ chân ngôn trong Pháp luân công thì chỉ trong vòng 10 ngày người nhiễm Covid-19 sẽ từ dương tính sang âm tính với SARS-CoV-2.
Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình xác định toàn bộ thông tin bà T., đăng tải về cách chữa khỏi Covid-19 từ Pháp luân công là hoàn toàn vô căn cứ, bịa đặt, không có cơ sở khoa học.
Thông tin bà T., đăng tải thu hút nhiều người dân, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19.
Căn cứ theo điểm d khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính Phủ, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với bà T., và buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung đăng tải sai sự thật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.