Tung tin bắt cóc lấy nội tạng sai sự thật

16/06/2016 06:50 GMT+7

Trên mạng lan truyền thông tin từ Facebook của P. về việc chị này chứng kiến vụ bắt cóc trẻ 4 tuổi.

Ngày 15.6, Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã cảnh cáo, răn đe D.T.P (26 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) loan tin Đà Nẵng xảy ra vụ bắt cóc trẻ em lấy nội tạng trên Facebook sai sự thật.

tin liên quan

Nghe kể là... đồn
Rất nhiều vụ “bắt cóc trẻ em bán nội tạng” gây hoang mang nhưng khi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thì đó chỉ là chuyện “nghe kể” hoặc “tưởng tượng” của một số người.
Ngày 29.5, trên mạng lan truyền thông tin từ Facebook của P. về việc chị chứng kiến vụ bắt cóc trẻ 4 tuổi nhân lúc cha mẹ mất cảnh giác trên đường Hoàng Diệu, TP.Đà Nẵng.
Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì xác định trong khoảng thời gian xuất hiện thông tin trên địa bàn không ghi nhận trình báo.
Sau đó P. không xác minh được sự việc nên đã gỡ thông tin, đồng thời thừa nhận do chủ quan nên đã vội vàng đăng tải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.