Tung Kuang từng bị phạt vì xả chất nguy hại

16/04/2010 01:59 GMT+7

Liên quan đến vụ Công ty Tung Kuang xả trộm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, chiều qua, thượng tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng phòng PC36 Hải Dương cho biết, trong hai ngày 14, 15.4, lực lượng chức năng đã dùng phương tiện cơ giới để đào và đã phát hiện 2 ống phi 300 được chôn sâu cách mặt đất 3m nối từ hệ thống gom nước thải ra đến sông Ghẽ.

Theo cán bộ của Cục Cảnh sát môi trường - C36 (Bộ Công an), đây chính là hệ thống đường ống được dùng để bơm nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường. Cũng trong ngày hôm qua, tổ công tác của C36 đã làm việc với lãnh đạo Công ty Tung Kuang, bước đầu đơn vị này thừa nhận một số vi phạm. Đại tá Lương Minh Thảo - Phó cục trưởng C36 cho biết, năm 2007 Tung Kuang đã từng bị thanh tra Bộ TN-MT xử phạt hơn 100 triệu đồng vì hành vi đổ chất thải nguy hại chưa qua xử lý ra môi trường.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.