Túi sưởi ấm phát nổ, bé gái bỏng nặng

29/01/2016 19:16 GMT+7

Một túi sưởi ấm đang sạc điện thì bất ngờ phát nổ, gây bỏng nặng cho bé gái 17 tháng tuổi.

Một túi sưởi ấm đang sạc điện thì bất ngờ phát nổ, gây bỏng nặng cho bé gái 17 tháng tuổi.

chau-be-bi-thuong-vi-tui-suoi-phat-no
Bé Trân bị bỏng nặng ở chân, bẹn sau khi túi sưởi phát nổ - Ảnh: K.Hoan
Chiều ngày 29.1, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết đang điều trị cho một bệnh nhi bị bỏng nặng do túi sưởi ấm phát nổ. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (17 tháng tuổi, ở xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) nhập viện chiều 26.1 trong tình trạng bỏng nặng chi dưới, bẹn, mông và bộ phận sinh dục.
Chị Nguyễn Thị Lan, mẹ cháu bé cho biết, trưa 26.1, chị đang cắm sạc để nạp điện cho túi sưởi thì túi phát nổ, lớp bọc bên ngoài bị bể tung, nước từ trong túi chảy tràn ra giường, gây bỏng cho bé Trân. Chị Lan cũng cho biết, trên túi sưởi ghi nơi sản xuất là một doanh nghiệp ở Hà Nội. Chồng chị mua túi ngày 25.1, sau 1 ngày sử dụng thì phát nổ. 
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trên trang wed của doanh nghiệp sản xuất, giới thiệu, túi sưởi “được sản xuất tại Việt Nam, độ an toàn cao, chất lượng đã được chứng nhận cấp nhà nước, bảo hành từ 3 - 6 tháng". Nước để giữ ấm bên trong túi sưởi là dung dịch muối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.