Tử vong vì tự uống thuốc quá liều

23/02/2012 09:52 GMT+7

Mặc dù được nhanh chóng nhập viện cấp cứu nhưng ông H.X.B., (SN 1963, trú tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã tử vong sau khi uống một lượng lớn thuốc vào người.

Ngày 21.2, ông B được người nhà đem đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới khi đã hôn mê sâu, gọi hỏi không trả lời, mất toàn bộ các phản xạ, tính mạng rất nguy kịch.

Ngày 22.2, các bác sỹ cho biết ông B đã tử vong sau một thời gian nhập viện vì bị ngộ độc thuốc, hôn mê không hồi phục.

Theo người nhà cho biết, ông B đã uống một lượng lớn thuốc Aminazin vào người, ông vốn bị rối loạn tâm thần phân liệt trong một thời gian dài.

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.