Tử vong sau một ngày điều trị viêm phổi

05/04/2016 19:43 GMT+7

Một bệnh nhân nam bị bệnh phổi mãn tính tử vong sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An, TP.Hải Phòng khiến người nhà bệnh nhân này bức xúc kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ.

Một bệnh nhân nam bị bệnh phổi mãn tính tử vong sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An, TP.Hải Phòng khiến người nhà bệnh nhân này bức xúc kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ.

Người nhà bệnh nhân Riệu tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An - Ảnh: V.N.KNgười nhà bệnh nhân Riệu tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An - Ảnh: V.N.K
Sáng ngày 5.4, ông Nguyễn Văn Riệu (63 tuổi, trú ở xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) đã tử vong khi đang điều trị bệnh phổi tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An. Rất đông người nhà bệnh nhân đã tập trung tại bệnh viện để yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc. 
Con trai ông Riệu là anh Nguyễn Văn Khu cho biết, ông Riệu được chẩn đoán bệnh phổi mãn tính và đưa vào khoa nội tổng hợp điều trị vào sáng ngày 4.4. Sau khi tiêm, bệnh nhân bị tức ngực, khó thở, chóng mặt, toàn thân tím tái.
Sau đó, ông Riệu có dấu hiệu sốc tụt huyết áp nên bệnh viện tiến hành hội chẩn và chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng, được chuyển xuống khoa hồi sức điều trị. Tại đây, ông Riệu được hồi khí nhân tạo, nâng huyết áp, tiếp tục dùng thuốc kháng sinh, dãn phế quản... nhưng có diễn biến nặng hơn, mức độ suy hô hấp tăng lên, hôn mê sâu, sau đó tử vong.  
Trao đổi với chúng tôi, ông Tăng Xuân Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiến An cho biết, bệnh nhân Riệu được chỉ định dùng thuốc kháng sinh, thuốc dãn phế quản, bù dịch, điện giải… Trước khi tiêm, bác sĩ có test kháng sinh theo đúng quy định.
“Khoảng 3 giờ 30 ngày 5.4, bệnh nhân này ngừng tim và tử vong vào 8 giờ 20 cùng ngày. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sốc nhiễm khuẩn”, ông Khoa nói và cho biết hiện cơ quan công an, pháp y đã niêm phong toàn bộ vỏ thuốc, đồ đạc cá nhân của ông Riệu, phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.