Tử tù bịa chuyện để hoãn thi hành án

04/10/2017 11:53 GMT+7

Cơ quan điều tra xác định Vi Bế Ngoạt bịa đặt, khai là nhân chứng của một vụ án mạng khác nhằm hoãn thi hành án tử hình.

Ngày 4.10, một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ sự bịa đặt trong lời khai của tử tù Vi Bế Ngoạt (42 tuổi, trú xã Ea Hiao, H.Ea H’leo, Đắk Lắk) về một vụ án giết người.
Theo đó, quá trình điều tra đã xác định thông tin vụ án mạng tại H.Krông Pắk (Đắk Lắk) xảy ra vào năm 2009 do Vi Bế Ngoạt khai là nhân chứng là không đúng sự thật, thực chất đây là vụ tai nạn đuối nước.
Qua đấu tranh, với các chứng cứ, tài liệu điều tra, Vi Bế Ngoạt cũng đã thừa nhận việc bịa đặt vụ án mạng nhằm hoãn việc thi hành án tử hình.
Tử tù Vi Bế Ngoạt (thời điểm bị công an bắt) Ảnh: Nguyên Bình
Trước đó, ngày 9.8, Hội đồng thi hành án tỉnh Đắk Lắk tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Ngoạt. Khi được nói lời sau cùng, Ngoạt khai mình là nhân chứng trong một vụ án giết người khác xảy ra tại H.Krông Pắk. Hội đồng thi hành án đã quyết định tạm hoãn thi hành án, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ thông tin Ngoạt khai.
Theo vị lãnh đạo trên, cơ quan điều tra cũng đã có kết luận gửi Hội đồng thi hành án tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục thi hành án tử hình đối với tử tù Vi Bế Ngoạt.
Vi Bế Ngoạt bị tuyên tử hình do can tội giết người. Theo hồ sơ, ngày 21.10.2013, Ngoạt đi ngang qua nhà chị Triệu Thị B. (trú cùng thôn), thấy một con ngan nên nảy sinh ý định bắt đem về nhà để nhậu.
Khi Ngoạt trộm ngan thì cháu H.C.N (lúc đó 10 tuổi, con chị B.) phát hiện. Sợ lộ việc trộm cắp, Ngoạt lấy một chiếc cuốc chim bổ nhiều nhát vào người cháu N. khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Vi Bế Ngoạt tại một phiên tòa xét xử Ảnh: Nguyên Bình
Thấy sự việc xảy ra, cháu H.P.Q. (anh của N.) bị thiểu năng nằm trên nền nhà kêu ú ớ cũng bị Ngoạt dùng cuốc chim hạ sát.
Gây án xong, Ngoạt về nhà mình, sau đó bỏ trốn đến H.Krông Pắk. Ngày 25.10.2013, Ngoạt bị công an bắt.
Ngày 11.6.2014, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm tuyên phạt Ngoạt án tử hình về tội giết người. Ngày 22.9.2014, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với Ngoạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.