T.Ư thảo luận phương hướng bầu cử Quốc hội khóa mới

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/05/2020 08:45 GMT+7

Tại ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị T.Ư lần thứ 12, các đại biểu thảo luận về Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 13.5, Hội nghị T.Ư lần thứ 12 bước sang ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình làm việc.
Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đề án mà Bộ Chính trị và Đảng Đoàn Quốc hội trình ra hội nghị lần này đã tổng kết, đánh giá khá toàn diện, khách quan tình hình bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp một số nhiệm kỳ gần đây, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khiếm khuyết còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó đề xuất phương hướng xử lý những vấn đề đặt ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác bầu cử.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu chú ý phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những vấn đề cốt yếu, có ý nghĩa quyết định thành công của cuộc bầu cử, như: mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu, độ tuổi của ĐBQH, đại biểu HĐND; ngày bầu cử dự kiến...
Chiều cùng ngày, T.Ư làm việc tại tổ, thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.