Tử thần rình rập những chuyến tàu du lịch hồ Đại Lải

01/05/2015 17:48 GMT+7

(TNO) Tử thần rình rập trên những con tàu đưa khách từ bờ sang Đảo Ngọc, khu du lịch Đại Lải, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5

(TNO) Những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, tử thần rình rập trên những con tàu đưa khách từ bờ sang Đảo Ngọc, khu du lịch Đại Lải, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

chen-chuc-o-khu-du-lich-Dai-Lai-tu-than-rinh-rap-tren-tauNgười lớn, trẻ em chen vai thích cánh trên một con tàu trên hồ Đại Lải - Ảnh: Thúy Hằng
Những ngày này, lượng khách đổ về khu du lịch Đại Lải, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc tăng đột biến. Khu vực quanh hồ và Đảo Ngọc đều đông kín người.
Những chuyến tàu hối hả đưa khách từ bờ vào Đảo Ngọc, tuy nhiên, nguy hiểm là người dân vô tư lên tàu, không hề được nhân viên trên tàu giới hạn số lượng người cũng như yêu cầu hành khách mặc áo phao cứu sinh.
Trên tàu, người lớn, trẻ em chen chúc nhau đứng. Có chuyến tàu chúng tôi đếm được trên 60 người nhưng số áo phao chỉ khoảng hơn 10 chiếc.
Các áo phao cứu sinh cũ, nhiều chiếc đã rách bươm bỏ dưới gầm ghế. Chúng tôi hỏi một nhân viên lái tàu, liệu xảy ra sự cố, từng này áo phao có đủ cho số hành khách không, thì được cho hay: “Chưa bao giờ tàu gặp sự cố gì cả”.
Mỗi vé lên tàu cho một người, giá ngày thường là 25.000 đồng, dịp 30.4, 1.5, giá vé là 35.000 đồng. Trên vé không hề ghi thông tin gì về bảo hiểm hành khách.
chen-chuc-o-khu-du-lich-Dai-Lai-tu-than-rinh-rap-tren-tauĐường dẫn xuống tàu cũng đông cứng - Ảnh: Thúy Hằngchen-chuc-o-khu-du-lich-Dai-Lai-tu-than-rinh-rap-tren-tau
chen-chuc-o-khu-du-lich-Dai-Lai-tu-than-rinh-rap-tren-tauNhững chiếc áo phao chưa rõ còn có khả năng cứu sinh hay không dưới gầm ghế - Ảnh: Thúy Hằng
chen-chuc-o-khu-du-lich-Dai-Lai-tu-than-rinh-rap-tren-tauChen chúc lên tàu - Ảnh: Thúy Hằng
chen-chuc-o-khu-du-lich-Dai-Lai-tu-than-rinh-rap-tren-tauKhách chưa lên tàu xong, chủ tàu đã cho tàu chạy khiến hành khách này phải vội vàng bám vào cột tàu - Ảnh: Thúy Hằng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.