Từ miền Trung vào TP.HCM: Nhiều xe nhưng vẫn căng thẳng

31/01/2009 22:56 GMT+7

* Sáng qua 31.1 có khoảng 2.000 hành khách tập trung tại Bến xe trung tâm Quy Nhơn (Bình Định) mua vé xe đi Sài Gòn. Trước tình trạng thiếu xe trầm trọng, bến xe phải cấp tốc huy động thêm xe của các đơn vị khác đến tăng cường.

Mỗi ngày bình quân có hơn 200 lượt xe xuất bến. Nhiều doanh nghiệp vận tải chất lượng cao đã bán hết vé đi từ ngày mùng 6 đến 12 âm lịch. Trong khi đó, hành khách có nhu cầu đi bằng tàu lửa từ ngày mùng 6 đến 15 âm lịch cũng không được đáp ứng vì hầu hết các chuyến tàu tuyến Diêu Trì - Sài Gòn đã kín chỗ.

Vé máy bay tuyến Quy Nhơn - Sài Gòn trong các ngày từ mùng 6 đến 15 âm lịch cũng đã được bán hết. Riêng tuyến Quy Nhơn - Hà Nội hiện còn khoảng 20 vé, bay vào ngày thứ tư (mùng 10 Tết). (Đình Phú)

* Quảng Nam: Hôm qua mùng 6 Tết được coi là ngày tốt nên số người lao động “hành phương Nam” (chủ yếu vào TP.HCM) tăng đột biến. Ngay từ sáng sớm, suốt chiều dài hơn 80 km quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh có đến hàng nghìn người đón xe vào Nam. Ghi nhận của Thanh Niên là không thiếu xe, vấn đề ở chỗ chất lượng xe và giá cả.

Chị Phan Thị Dinh (H.Thăng Bình) nói con trai chị vừa lên xe chất lượng cao vào Sài Gòn với giá 500.000 đồng, còn nếu đi xe 45 chỗ giá 350.000 đồng. Phần đông lao động đều muốn đón xe dọc đường. Tại Bến xe khách Quảng Nam (TP Tam Kỳ) trong ngày có đến 18 xe xuất bến chở hơn 600 hành khách.

Ban quản lý Bến xe khách Quảng Nam cho biết ngoài số xe có sẵn,  năm nay lượng xe khách được huy động tăng cường phục vụ là 28 chiếc, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân. (Hồ Trọng)

* Mặc dù Ga Đà Nẵng đã tăng cường thêm 2 đoàn tàu D5 và D7 với 1.600 chỗ để phục vụ khách vào Nam sau Tết, tổng cộng có 7.000 vé, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu.

Tình hình khan vé chắc sẽ kéo dài đến sau mùng 10 Tết. Trong khi đó, theo lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, xe khách vào Nam không căng thẳng như mọi năm. Ông Dương Văn Bường -  Giám đốc Xí nghiệp Bến xe trung tâm cho biết công ty đã tăng cường mỗi ngày hơn 30% lượt xe so với ngày thường, đảm bảo khách đến bến đều mua được vé.

Giá vé Đà Nẵng - TP.HCM tăng cao, vé xe thường dao động từ 320.000 - 380.000 đồng; xe chất lượng cao như Thuận Thảo, Mai Linh, Hải Vân... dao động từ 420.000 - 480.000 đồng, tăng từ 30% - 40%.

* Tại Bến xe phía Nam (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), hầu hết các hãng xe đều tăng chuyến và dù tăng giá vé tới 60% nhưng vẫn bán sạch vé đi trong 3  ngày tới. Tuyến Huế - TP.HCM, xe Thuận Thảo mỗi ngày xuất bến từ 5 - 7 chuyến (giá 560.000 đồng/vé), xe chất lượng cao Hoàng Long (giá 1.010.000 đồng/vé, gồm suất ăn) đã hết vé đến ngày 3.2; vé xe Phi Long giá 420.000 đồng/vé, đến ngày 1.2 cũng đã hết.

Ông Phùng Lâm Xuân Thi - Phó giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Thừa Thiên - Huế nói rằng mỗi ngày sau Tết bến tăng khoảng 20 - 30 chuyến so với ngày thường. Chiều qua 31.1, ông Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng phòng vé Ga Huế cho biết, vé tàu Huế - TP.HCM đã bán hết đến ngày 7.2 (tức 13 tháng giêng), giá tăng 20%, riêng tàu SH có bán thêm một số ghế phụ.

* Quảng Bình: Ngày 31.1 rất nhiều người chờ đón xe vào Nam dọc quốc lộ 1A tại các điểm như ngã ba Hoàn Lão (H.Bố Trạch), Dinh Mười (H.Quảng Ninh), ngã ba Cam Liên (H.Lệ Thủy) nhưng đều không được bởi giá quá cao và không còn chỗ. Chị Hoa (quê xã Mai Thủy, H.Lệ Thủy) ngao ngán “tôi chờ từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa đi được.

Nhà xe hét giá quá cao, vào TP.HCM đến những 600.000 đồng/người, lương công nhân ba cọc ba đồng sao đi nổi”. Tại TP Đồng Hới, một cò xe nói chắc nịch “xe không thiếu, vào Sài Gòn 500.000 đồng/người, xe máy cũng giá đó”. Tại ga Đồng Hới, các đôi tàu Thống Nhất đi miền Nam hầu như không còn vé. (D.Hiền - B.N.Long - Q.Nam)

* Do ngành đường sắt tăng cường chạy tàu trong dịp Tết, mật độ tàu ra vào ga Sài Gòn tăng, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Trần Văn Đang, Q.3 (đoạn giao cắt với đường sắt), riêng các loại xe ô tô của người dân và doanh nghiệp trên đoạn đường này được phép lưu thông. Thời gian cấm kéo dài đến hết ngày 15.2 (21 tháng giêng). (M.Vọng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.