Tư lệnh quân khu 1 làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

13/04/2016 13:44 GMT+7

Trung tướng Phan Văn Giang vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng .

Trung tướng Phan Văn Giang vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

trung-tuong-giangTrung tướng Phan Văn Giang được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Tại Quyết định 605/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trung tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán tỉnh Thái Nguyên.
Trung tướng Phan Văn Giang từng đảm nhiệm các chức vụ: Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Tư lệnh Quân khu 1.
Liên quan tới nhân sự của Bộ Quốc phòng, trước đó, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII bế mạc hôm qua (12.4), theo tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Quốc hội đã miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, đại tướng Phùng Quang Thanh. Ngày 9.4, Quốc hội phê chuẩn đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 5.4, Quốc hội bầu thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.