Tử hình một tử tù bằng hình thức tiêm thuốc độc

07/04/2016 17:15 GMT+7

Ngày 7.4, tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vừa thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với một tử tù.

Ngày 7.4, tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vừa thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với một tử tù.

Tử tù tên Lê Phước Hậu (25 tuổi) trú tại TT.Đăk Tô, H.Đăk Tô (Kon Tum), bị TAND tỉnh Kon Tum kết án tội “giết người”, “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản”.
Theo nội dung bản án, tối ngày 6.10.2012, lợi dụng lúc nạn nhân tên Phạm Ngọc Sơn (40 tuổi), trú TT.Đăk Tô, H.ĐăkTô (Kon Tum) ngủ say, Hậu dùng dao đâm chết Sơn rồi lấy tài sản gồm: xe máy, nhẫn vàng, giây chuyền bạc, điện thoại di động, ví tiền.
Sau đó, Hậu bỏ trốn ở TP.HCM và H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) nhưng bị bắt.
Bản án sơ thẩm (ngày 24.1.2013 của TAND tỉnh Kon Tum) và bản án phúc thẩm (ngày 22.4.2013 của TAND Tối cao tại TP.Đà Nẵng) đều tuyên phạt Hậu mức án tử hình về tội “giết người”; 5 năm tù về tội “cướp tài sản” và 4 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”; tổng hợp hình phạt là tử hình.
Trước khi áp dụng hình thức tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, Hậu và gia đình có đơn xin giảm án, nhưng Chủ tịch Nước đã ra Quyết định số 2750/QĐ-CTN ngày 10.12.2015 bác đơn xin giảm án tử hình của Hậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.