Tử hình kẻ 'ngáo' đá giết hại nữ sinh 15 tuổi ở Hải Phòng

Lê Tân
Lê Tân
21/01/2021 18:21 GMT+7

Nguyễn Sỹ Thắng bị ảo giác vì dùng ma túy đá nên đã ra tay sát hại nữ sinh 15 tuổi ở nhà hàng xóm.

Chiều 21.1, TAND TP.Hải Phòng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Thắng (26 tuổi, trú xã Kiến Quốc, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng).
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hải Phòng, tối 25.3.2020, Thắng sử dụng ma túy đá dẫn tới ảo giác. Thắng leo tường vào nhà hàng xóm thì thấy nữ sinh P.T.M.M ở nhà. Đối tượng này đã cầm kéo đâm nữ sinh M. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn ra chòi canh để ngủ, rồi trốn sang Quảng Ninh vào sáng 26.3.2020. Đến sáng 28.3.2020, Thắng ra đầu thú. 
Tại tòa,  Nguyễn Sỹ Thắng khai nhận đã nghiện ma túy từ năm 2018. Tối 25.3.2020, sau khi dùng ma túy, Thắng bị ảo giác nên tưởng nữ sinh M. là ma nên đã ra tay giết hại.
Nói lời sau cùng, Thắng gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và mong được làm lại cuộc đời.
HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Sỹ thắng là manh động, mất nhân tính, gây ra cái chết cho nạn nhân khi chưa đủ 16 tuổi.
Chính vì vậy, HĐXX đồng ý với quan điểm cần loại bỏ Phạm Sỹ Thắng khỏi xã hội và tuyên Nguyễn Sỹ Thắng mức án tử hình. TAND TP.Hải Phòng cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 390 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.