Tử hình kẻ dùng xăng đốt cửa hàng của người tình khiến 2 người chết

28/11/2019 15:37 GMT+7

Đem xăng đến giải quyết mâu thuẫn với người tình, Thụ phóng hỏa đốt cửa hàng hoa khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Ngày 28.11, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thụ (40 tuổi, trú P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản; tổng hình phạt là tử hình.
Theo cáo trạng, Thụ và chị Đinh Thị Hồng Yến N. (37 tuổi, trú H.Cư Kuin, Đắk Lắk) xảy ra mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm.
Đêm 21.10.2018, Thụ mang theo 2 lít xăng mua trước đó đến cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa (ở thôn 3, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) do chị N. làm chủ nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn.
Lúc này, chị N. đang ngủ cùng con gái là cháu N.P.U (15 tuổi) và em N.T.V. (18 tuổi, trú Đắk Nông, người làm thuê cho chị N.).
Rạng sáng 22.10.2018, Thụ đột nhập vào bên trong cửa hàng của chị N., đổ xăng ra sàn nhà, rồi gọi chị N. dậy để nói chuyện.
Trong lúc lời qua tiếng lại, Thụ dùng quẹt gas bật lửa đốt làm ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Lúc này, chị N. chạy lên gác lửng để cứu con gái và người làm thì bị Thụ kéo lại.
Phát hiện đám cháy lớn ở cửa hàng, người dân xung quanh đập cửa, xông vào nhưng chỉ cứu được chị N., còn cháu V. và cháu U. tử vong. Sau đó, chị N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Thụ cũng bị bỏng nặng, được người dân kéo ra ngoài rồi tự gọi xe taxi đến bệnh viện điều trị. Theo kết luận pháp y thương tích, chị N. bị bỏng độ II, III ở vùng thân mình và tứ chi, tỷ lệ thương tích 58%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.