Tử hình 5 đối tượng mua bán 148 bánh heroin xuyên quốc gia

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/11/2019 13:22 GMT+7

5 đối tượng mua bán, vận chuyển 148 bánh heroin xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam để bán sang Trung Quốc đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình.

Ngày 14.11, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm (từ 12-13.11) đường dây mua bán, vận chuyển 148 bánh heroin xuyên quốc gia, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án 5 bị cáo mức án tử hình, 4 bị cáo mức án chung thân và 4 bị cáo mức án 20 năm tù giam.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân tỉnh Quảng Ninh, khoảng 17 giờ ngày 16.6.2018, tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), lực lượng của Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Văn Tráng (43 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) đang vận chuyển một chiếc tủ lạnh, bên trong chứa 72 bánh ma túy.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 12 đối tượng trong một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng khai nhận đã vận chuyển trót lọt tổng cộng 148 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.
Trong các đối tượng bị bắt, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định kẻ chủ mưu là Inthavong Paseuth (41 tuổi, quốc tịch Lào); nhóm đối tượng người Việt Nam tham gia vận chuyển, môi giới mua bán ma túy gồm: Vũ Đình Tuấn (34 tuổi), Nguyễn Bá Ngọc (33 tuổi); Nguyễn Văn Tráng (43 tuổi) cùng trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên; Liễu Văn Láu (41 tuổi), Hà Hồng Quân (44 tuổi), Hoàng Ngọc Hưng (39 tuổi), Trần Hữu Định (28 tuổi), Hoàng Đức Thế (31 tuổi), Nguyễn Văn Hoàn (30 tuổi), Vũ Đình Hoàng (33 tuổi) cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn.

Quang cảnh buổi xét xử

Ảnh N.K

Toàn bộ số hàng được các đối tượng trên bán cho 2 người Trung Quốc: Liang Yang Hai (Lương Dương Hải) và Huang Chuan (Hoàng Xuyên), cũng nằm trong số những người bị bắt.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong Hội động xét xử giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên xét thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số ma túy vận chuyển lớn, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với các bị cáo: Inthavong Paseuth, Nguyễn Bá Ngọc, Liễu Văn Láu, Vũ Đình Tuấn và Hà Hồng Quân.
4 bị cáo Trần Hữu Định, Nguyễn Văn Tráng, Lương Dương Hải, Hoàng Xuyên bị tuyên mức án chung thân. Mức án 20 năm tù giam được tuyên cho 4 bị cáo: Hoàng Đức Thế, Vũ Đình Hoàn, Nguyễn Văn Hoàng và Hoàng Ngọc Hưng. 
Liên quan đến vụ án, còn có hai nghi phạm là Lý Văn Báo và Hoàng Thành Luân sau khi phạm tội đã bỏ trốn, đang bị Công an Quảng Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.