Từ chối nhậu bị đánh chết

05/02/2015 19:17 GMT+7

(TNO) Chỉ vì từ chối nhậu mà một thanh niên bị đánh chết. Vụ việc xảy ra tại khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).

(TNO) Ngày 5.2, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ Lê Chí Công (43 tuổi), Lê Thị My (49 tuổi), Lê Minh Dương (22 tuổi, là ba chị em, cùng tạm trú tại khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) và Lê Đức Anh (tự Hùng, 23 tuổi, ngụ ấp 6, xã Mỹ Phước, Hòn Đất, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 4.2, Nguyễn Văn Lật (25 tuổi, ngụ ấp Lung Môn, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Cà Mau) và Lê Anh Tuấn (25 tuổi, ngụ ấp Hào Bình, xã Bình Nghị, thị xã Gò Công, Tiền Giang) đến nhà chị của Lật tên Trần Thị Vẹn (ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc) chơi.
Đến nhà Vẹn, Lật được Công mời nhậu, nhưng Lật từ chối. Sau đó giữa Công và Lật cự cãi dẫn đến đánh nhau. Lúc này, nhóm của Công có 3 người gồm Công, Dương, Đức Anh nên Lật và Tuấn bỏ chạy, nhưng nhóm của Công vẫn đuổi theo đánh Lật và Tuấn.
Được mọi người can ngăn, Dương, Công và Đức Anh bỏ đi. Sau đó, Lật và Tuấn trở về nhà chị Vẹn thì bị bà My dùng cây đánh vào phía sau đầu, còn Dương dùng kéo đâm Lật khiến nạn nhân bị thương nặng.
Lật và Tuấn được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Lật đã tử vong trước khi đến bệnh viện, riêng Tuấn đang được cấp cứu.
Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.