Truy vết liên quan xe 15B - 036.84 có 8 ca mắc Covid-19 dừng đỗ tại Bến xe Quảng Ngãi

Phạm Anh
Phạm Anh
26/06/2021 22:04 GMT+7

TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đang khẩn trương truy vết F1 của những trường hợp tiếp xúc với xe khách có người mắc Covid-19 , có BS 15B - 036.84, dừng đỗ tại Bến xe Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi.

TP.Quảng Ngãi đang khẩn trương truy vết F1 của những trường hợp liên quan đến xe khách mang BS 15B - 036.84, có 8 trường hợp mắc Covid-19, khi chạy tuyến TP.HCM - Hải Phòng dừng đỗ tại Bến xe Quảng Ngãi (TP.Quảng Ngãi).
Chiều tối 26.6, thông tin từ UBND TP.Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến xe khách15B - 03.684 có 8 trường hợp mắc Covid-19 nói trên, TP.Quảng Ngãi đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng và đưa đi cách ly tập trung đối với các trường hợp tiếp xúc với các F0 trên xe khách này.

Bản tin Covid-19 ngày 26.6: Dốc toàn lực chặn đứng dịch bệnh “leo thang”

Trước đó, khoảng từ 8 đến 9 giờ ngày 19.6, tài xế xe khách 15B - 03.684 chạy tuyến TP.HCM - Hải Phòng và ngược lại đã cho dừng xe ở Bến xe Quảng Ngãi để sửa chữa phương tiện, khách trên xe đi ăn uống tại đây.
Theo ông Nguyễn Văn Anh, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, trên chuyến xe 15B - 03.684 đến nay ngành chức năng đã xác định được 8 trường hợp bị mắc Covid-19, trong đó có cả tài xế và 2 phụ xe.
Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cho Sở GT-VT tỉnh Quảng Ngãi làm rõ việc Bến xe Quảng Ngãi tiếp nhận xe khách liên quan đến và đi từ TP.HCM vào Bến xe Quảng Ngãi, có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Liên quan đến việc này, Sở GT-VT Quảng Ngãi báo cáo cho UBND tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 28.6.

Sáng 27.6: Thêm 50 ca Covid-19, TP.HCM chiếm tới 40 ca

Theo ông Minh, trước đó UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu các phương tiện liên quan đến và xuất phát từ TP.HCM khi đi ngang tỉnh Quảng Ngãi không được dừng, đỗ khách.
Nhưng vì sao Bến xe Quảng Ngãi vẫn cho xe khách có người mắc Covid-19 nói trên dừng đỗ?
Theo ông Minh, trong lúc dịch bệnh diễn ra thì việc cho xe khách nói trên dừng đỗ là không thể chấp nhận. "Nếu có trường hợp bị lây nhiễm bệnh từ chuyến xe nói trên thì lãnh đạo bến xe chịu hoàn toàn trách nhiệm", ông Minh nói.
Liên quan đến xe khách có người mắc Covid-19 nói trên, các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bình Thuận cũng đang truy vết các F1, F2 liên quan, sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm liên quan đến xe 15B - 036.84.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.