Truy vết bệnh nhân 727, từng dừng ở hai quán ăn đông khách

Đình Toàn
Đình Toàn
08/08/2020 15:40 GMT+7

Ngành chức năng Thừa Thiên - Huế thông báo lịch trình cần truy vết của bệnh nhân 727, tài xế Văn phòng thường trú Báo Công an Nhân dân tại Đà Nẵng .

Ngày 8.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát thông báo khẩn nhằm truy vết và kêu gọi khai báo y tế những người liên quan đến bệnh nhân 727.
Theo thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, bệnh nhân 727 (38 tuổi, tổ 7 P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng; là tài xế của Văn phòng thường trú Báo Công an Nhân dân tại Đà Nẵng - PV) có lịch trình cần truy vết đều ở hai quán ăn đông khách trên địa bàn H.Phú Lộc.

Những chiến sĩ áo xanh ngày đêm lặng thầm truy vết Covid-19

Cụ thể, ngày 24.7, bệnh nhân 727 cùng đoàn từ thiện ghé quán ăn Bà Sửu (QL1A, xã Lộc Sơn, H.Phú Lộc). 
Trưa 26.7, bệnh nhân chở người đi Hà Nội và có ăn tại quán Mai Nga (đường Lạc Long Quân, TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc).
Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu gọi người dân đã từng đến các địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 727 khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Trước bệnh nhân 727, Thừa Thiên - Huế cũng đã có thông báo khẩn truy vết và yêu cầu những người liên quan đến các bệnh nhân: 589, 601, 602, 684, 749 khai báo y tế.  
Tại cuộc họp giao ban toàn tỉnh sáng 8.8, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế; Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh, đã yêu cầu tất cả các địa phương, lực lượng phòng chống dịch tập trung cao độ vì chỉ cần lơ là, để có ca nhiễm trong cộng đồng thì thành quả bấy lâu đều "bỏ sông bỏ biển".

4 thợ hồ đi bộ vượt đèo Hải Vân, xin cách ly chống Covid-19 vì... thất nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.