Truy tố nguyên chủ tịch xã nhận hối lộ để cho phá rừng

25/03/2019 08:41 GMT+7

Nguyên chủ tịch xã Đắk R’tih, H.Tuy Đức, Đắk Nông bị truy tố về hành vi nhận hối lộ để cho phá rừng.

Ngày 24.3, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Văn Minh (51 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk R’tih, H.Tuy Đức, Đắk Nông), Thái Hữu Anh (33 tuổi, nguyên cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Đắk R’Tih), Hà Văn Hùng (39 tuổi, nguyên Trưởng ban Quản lý rừng cộng đồng bon Bu Koh, xã Đắk R’tih) về tội nhận hối lộ.
Các bị can Trần Tiến Dũng (36 tuổi, trú xã Đắk R’tih), Lê Xuân Dũng (32 tuổi, trú xã Quảng Tân, H.Tuy Đức), Nguyễn Long Quân (31 tuổi, trú H.Đắk R’lấp, Đắk Nông) và Trần Ngọc Sơn (29 tuổi, trú H.Krông Ana, Đắk Lắk) bị truy tố về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; riêng Tiến Dũng và Xuân Dũng bị truy tố thêm về tội đưa hối lộ.
Theo hồ sơ, từ tháng 8 - 12.2017, Tiến Dũng và Xuân Dũng đã hai lần đưa cho Minh tổng cộng 350 triệu đồng để Minh chỉ đạo tạo điều kiện cho hợp đồng khai thác tận dụng gỗ thông chết khô trên diện tích rừng giao cho cộng đồng bon Bu Koh, xã Đắk R’tih quản lý, bảo vệ.
Lợi dụng việc này, Tiến Dũng, Xuân Dũng thuê thêm Quân và Sơn chặt hạ nhiều cây thông đang sinh trưởng. Cơ quan điều tra xác định tại hiện trường có 3.003 gốc cây thông bị cắt hạ; trong đó có 426 gốc cây thông tươi. Trong thời gian trên, Anh và Hùng cũng nhận tiền hối lộ từ Tiến Dũng và Xuân Dũng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.