Truy tố người chồng đâm chết vợ tại tòa vì vợ không rút đơn ly hôn

11/12/2018 19:09 GMT+7

Sau khi tòa hòa giải bất thành, đề nghị vợ rút đơn ly hôn nhưng không được đồng ý, Hùng rút dao đâm nhiều nhát khiến chị Thuận tử vong sau đó.

Ngày 11.12, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, trú P.Thiện An, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, Hùng và chị Nguyễn Thị Bích Thuận (44 tuổi) kết hôn từ năm 2000 và có 3 con chung.
Do Hùng thường xuyên uống rượu say, chửi bới, đánh đập nên chị Thuận làm đơn xin ly hôn.
Ngày 11.9, TAND TX.Buôn Hồ triệu tập Hùng và chị Thuận để tiến hành hòa giải.
Trước khi đến tòa, Hùng mua một con dao Thái Lan giấu trong người.
Tại buổi hòa giải, chị Thuận yêu cầu được ly hôn nhưng Hùng không đồng ý. Cuộc hòa giải bất thành, Hùng cùng chị Thuận ra về.
Khi đến khu vực tiền sảnh tòa án, Hùng nói chị Thuận rút đơn ly hôn nhưng chị không đồng ý. Hùng tức giận lấy con dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Một người dân có mặt tại tòa đã lao đến khống chế Hùng, tước con dao. Chị Thuận tử vong trên đường đưa đến Bệnh viện đa khoa TX.Buôn Hồ cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.