Truy tố đường dây vận chuyển hàng trăm bánh heroin bằng xe chở gia súc

Thái Sơn
Thái Sơn
13/11/2019 07:46 GMT+7

Ngày 12.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố 12 bị can trong đường dây buôn bán ma túy số lượng cực lớn liên tỉnh: Sơn La, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Cao Bằng.

Các bị can bị truy tố về các tội mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cầm đầu đường dây là Trần Văn Bằng (32 tuổi, ngụ xã Kim Xá, H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).
Theo cáo trạng, đêm 23.2.2018, tại xã Hưng Đạo, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Trần Văn Bằng tàng trữ trái phép 1,1 gr heroine và 14,0 gr methamphetamine cất giấu dưới sàn ô tô do chính Bằng điều khiển. Từ lời khai của Bằng, công an bắt Trần Văn Thành, em họ của Bằng (cùng ngụ xã Kim Xá), thu giữ 288 bánh heroine mà Bằng và Thành đang đem lên Cao Bằng tiêu thụ.
Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ Phan Văn Hiển, Nông Tài Kinh, Phương Thị Ly, Nguyễn Văn Quyến, Trần Văn Thu, Nông Tài Tưởng, Phương Ích Đậu, Nông Văn Khởi, Triệu Văn Tình và Đoàn Trọng Duy (ngụ các tỉnh Cao Bằng, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên). Tại nhà riêng của Nguyễn Văn Quyến ở TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), công an thu 1 súng ngắn quân dụng cùng 90 viên đạn các loại.
Kết quả điều tra xác định, ngoài số ma túy bị bắt tại chỗ nêu trên, các bị can đã nhiều lần mua bán, vận chuyển ma túy. Trong đó, Trần Văn Bằng là người giữ vai trò chính, thực hiện 5 lần mua bán tổng số 476 bánh heroine (gần 166,49 kg) và 100 viên ma túy tổng hợp; thu lãi hơn 3,4 tỉ đồng. Nông Văn Khởi 3 lần mua heroine của Trần Văn Bằng với tổng số 336 bánh rồi đem bán, thu lãi bất chính hơn 5,6 tỉ đồng. Nông Tài Kinh mua 136 bánh heroin của Trần Văn Bằng rồi đem bán, thu lãi bất chính 598 triệu đồng...
Đáng chú ý, các bị can đã mua ma túy từ H.Vân Hồ (Sơn La) rồi cho vào các bao tải, giấu trong các xe chở trâu bò để đưa sang H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), sau đó dùng ô tô đắt tiền chở từ Vĩnh Phúc lên Cao Bằng để bán lại cho một số người Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.