Truy tố đường dây tổ chức sòng bạc 'đội lốt' CLB Brigde và Poker

Phan Thương
Phan Thương
26/03/2019 07:15 GMT+7

Van Alex được Lê Văn Long rủ tham gia CLB để xây dựng một chuỗi CLB Poker chuyên nghiệp theo phong cách nước ngoài.

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND TP.HCM đề nghị xét xử sơ thẩm 6 bị can gồm Van Alex (quốc tịch Đan Mạch), Phạm Ngọc Hải An, Mai Quang Tiệp, Hồ Thị Hạnh, Ngô Thị Diệu Hoa, Ngô Hoàng Diễm cùng về tội “tổ chức đánh bạc”; 7 bị can đa số là kỹ sư, giám đốc cùng về tội “đánh bạc”, với số tiền chơi cao nhất 100 triệu đồng.
Riêng bị can Lê Văn Long, trong quá trình lấy lời khai đã rời khỏi nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy nã.
[VIDEO] Đột nhập casino “đội lốt” câu lạc bộ poker ở Sài Gòn - Video tư liệu
Theo hồ sơ vụ án, Lê Văn Long là cổ đông góp vốn hơn 700 triệu đồng và là thành viên HĐQT Công ty CP truyền thông và thể thao giải trí Đại Việt. Sau đó, HĐQT quyết định thành lập CLB Brigde và Poker Đại Việt tại P.Tân Phú (Q.7, TP.HCM), thuê Van Alex làm giám đốc điều hành. CLB Brigde và Poker Đại Việt bắt đầu hoạt động từ tháng 12.2017, nguồn thu chủ yếu từ việc tổ chức cho khách đến tham gia chơi tour với mức đóng góp 300.000 đồng, 600.000 đồng, 1,2 triệu đồng. Theo đó, CLB Brigde và Poker Đại Việt sẽ giữ lại 16%, còn lại 84% sẽ được chia thành giải thưởng cho người thắng tùy theo số lượng khách tham gia.
Khuya 30.1.2018, Phòng CSHS Công an TP.HCM kiểm tra phòng Vip CLB Brigde và Poker Đại Việt phát hiện, bắt quả tang Mai Quang Tiệp, Hồ Thị Hạnh đang tổ chức đánh bạc Poker ăn tiền cho 6 người; thu giữ trên bàn chơi tổng số 271 phỉnh các loại, tương ứng hơn 117 triệu đồng.
[VIDEO] Casino "đội lốt" CLB bridge và poker: Những cảnh báo về hệ lụy - Video tư liệu
Quá trình điều tra xác định, Van Alex là một người có chuyên môn về Poker theo mô hình quốc tế. Cuối năm 2017, Van Alex được Lê Văn Long rủ tham gia CLB để xây dựng một chuỗi CLB Poker chuyên nghiệp theo phong cách nước ngoài. Van Alex đồng ý làm tư vấn, có trách nhiệm phát triển tour Poker tại CLB Brigde và Poker Đại Việt, tư vấn giải đấu tour tại sảnh ngoài; đồng thời quản lý, điều hành hoạt động CLB Brigde và Poker Đại Việt trong việc tổ chức cho những người tham gia đánh bạc chơi bài Poker thắng thua trực tiếp với nhau để thu tiền xâu, tiền típ bằng hình thức đổi tiền thành phỉnh, đổi phỉnh thành tiền khi kết thúc chơi. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập nhiều chứng cứ như dữ liệu camera, 12 trang giấy A4 ghi thông tin về tên con bạc, số tiền đổi thành phỉnh, số phỉnh đổi thành tiền cùng nhiều lời khai để chứng minh hành vi phạm tội của các bị can.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.