Truy tố 4 kẻ buôn bán trái phép 25 kg heroin

09/07/2016 08:22 GMT+7

Ngày 8.7, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng và truy tố 4 bị can về tội buôn bán trái phép chất ma túy gồm:

Nguyễn Chí Huân (30 tuổi, ở TP.Phủ Lý, Hà Nam), Trần Mạnh Hùng (31 tuổi), Nguyễn Đức Trung (29 tuổi, cùng ở Điện Biên) và Đào Đình Nam (43 tuổi, ở H.Bình Lục, Hà Nam).
Theo cáo trạng, ngày 1.2.2012, Công an tỉnh Sơn La phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) làm nhiệm vụ ở xã Lóng Luông, H.Mộc Châu đã bắt quả tang Hùng và Trung đang điều khiển ô tô BKS 35N-6978 chạy hướng Sơn La - Hà Nội, trên xe vận chuyển 19 gói heroin có tổng trọng lượng hơn 6 kg.
Mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ Nguyễn Chí Huân và Đào Đình Nam. Qua đó xác định từ tháng 8.2011 đến khi bị bắt, đường dây vận chuyển ma túy do Huân cầm đầu đã tổ chức mua bán trái phép 78 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 25 kg heroin từ Lào về VN.
Trong quá trình khám xét nơi ở của Huân, công an thu giữ 5 khẩu súng các loại, 213 viên đạn, 16 hộp tiếp đạn; tại nơi ở của bị can Trung thu 1 khẩu súng K54, 9 viên đạn. Cơ quan tố tụng đã tách hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trong một vụ án khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.