Truy tố 3 bị can lừa đảo huy động vốn gần 200 tỉ đồng

28/11/2017 10:16 GMT+7

Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can huy động vốn, lừa đảo gần 200 tỉ đồng.

Ngày 27.11, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can, gồm: Lâm Hữu Sơn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng địa ốc King Việt Nam (Công ty King), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 5F Capital (5F Capital); Nguyễn Hồng Minh, nguyên Phó tổng giám đốc 5F Capital và Đào Văn Ý, nguyên cố vấn kinh doanh 5F Capital, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 4 - 11.2014, Công ty King đã huy động vốn của 140 khách hàng với tổng số tiền hơn 45 tỉ đồng. Tuy nhiên, do Sơn và một số lãnh đạo công ty này đã sử dụng vốn vay cho các mục đích chiếm hưởng cá nhân, sử dụng tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước, sử dụng vốn vay lãi suất cao để chi phí cho hoạt động của công ty, nên Công ty King không thanh toán được cho 97 khách hàng số tiền gốc là 19,6 tỉ đồng.
Sau khi Công ty King ngừng hoạt động, Sơn tiếp tục thành lập 5F Capital. Từ tháng 7.2015 - 4.2016, Sơn trực tiếp và chỉ đạo Nguyễn Hồng Minh, Đào Văn Ý cùng một số nhân viên ký 947 “hợp đồng hợp tác đầu tư” hoặc “hợp đồng góp vốn” với 568 nhà đầu tư, số tiền trên hợp đồng là hơn 173,5 tỉ đồng và thực thu được hơn 153 tỉ đồng.
Tương tự tình trạng Công ty King, Sơn không hoàn trả được số tiền gần 147 tỉ đồng cho 514 nhà đầu tư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.