Truy tố 3 bị can kinh doanh web đồi trụy

17/01/2017 08:56 GMT+7

Hoàng tải các loại phim đồi trụy lên trang web để thu hút nhiều người xem, qua đó bán quảng cáo. Sau đó, Hoàng bán lại trang web cho Hương. Hương thuê Tôn cùng tham gia điều hành trang web đồi trụy.

Ngày 16.1, Viện KSND tối cao đã ra văn bản chuyển hồ sơ vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đến Viện KSND H.Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) để truy tố 3 bị can Nguyễn Văn Hương (ngụ tại xã Sơn Lôi, H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Lê Nhật Hoàng (ngụ tại P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tôn (ngụ tại Bình Dương) theo thẩm quyền.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 4.2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an lập chuyên án triệt phá trang web http://mup... chuyên tàng trữ, phát tán các loại phim có nội dung đồi trụy do một nhóm người VN quản lý, điều hành.
Quá trình điều tra xác định trang web này do Lê Nhật Hoàng thành lập từ năm 2013, có máy chủ tại nước ngoài. Hoàng tải các loại phim đồi trụy trên mạng internet rồi đưa lên trang web để thu hút nhiều người xem, qua đó bán quảng cáo.
Đến năm 2015, Hoàng bán lại trang web cho Nguyễn Văn Hương, vốn là khách hàng của Hoàng với giá 95 triệu đồng. Sau khi mua lại trang web này, Nguyễn Văn Hương thuê Nguyễn Xuân Tôn cùng tham gia điều hành, đến tháng 4.2016 thì bị cơ quan công an phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.