Truy tố 17 bị can gây rối ở Bình Thuận

04/07/2018 05:13 GMT+7

Ngày 3.7, Viện KSND TP.Phan Thiết ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can về tội gây rối trật tự công cộng tại cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận đêm 10.6.

Các bị can bị truy tố gồm Nguyễn Văn Minh (52 tuổi, trú TP.Phan Thiết, Bình Thuận), Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, trú TP.Phan Thiết), Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, trú H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), Nguyễn Phương Đông (24 tuổi, trú TP.Phan Thiết), Nguyễn Minh Hải (còn gọi là Beo, 17 tuổi, trú TP.Phan Thiết), Trần Thị Ngọc (còn gọi là Lác, 50 tuổi, trú TP.Phan Thiết) và Nguyễn Đình Vũ (41 tuổi, không có nơi ở ổn định).
Theo cáo trạng, các bị can trên đã tụ tập trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận từ 20 giờ ngày 10.6 đến 14 giờ ngày 11.6. Tại đây, các bị cáo cùng nhiều đối tượng khác hò hét, ném đá, bom xăng tự tạo vào lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ, gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự.
Riêng Nguyễn Đình Vũ có hành vi mang bình gas loại 12 kg đến giữa cầu Trần Hưng Đạo (sát cổng trụ sở UBND tỉnh, thời điểm rất đông người đêm 11.6), rồi mở gas chuẩn bị châm lửa đốt thì bị lực lượng cảnh sát ngăn chặn và bắt giữ. Trần Thị Ngọc có vai trò tiếp sức, như đổ xăng vào các chai, lọ, vỏ lon bia, rồi đi tìm gạch đá, đưa cho các đối tượng khác để tấn công các lực lượng làm nhiệm vụ.
Cáo trạng nhận định hành vi gây rối trật tự của các bị can đã xâm phạm đến an toàn công cộng, gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do vậy phải bị xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.
Trong một diễn biến liên quan, chiều 3.7, thượng tá Trần Long Khánh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết Cơ quan CSĐT Tuy Phong đã có kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can về tội gây rối trật tự công cộng ngày 10.6 ở xã Hòa Minh và TT.Phan Rí Cửa. Hiện Viện KSND H.Tuy Phong đã có cáo trạng truy tố các bị can này, gồm Phạm Sang, Ngô Đức Duyên, Nguyễn Chương, Đỗ Văn Ngọc, Phan Thành Nam, Nguyễn Văn Mẹo, Ngô Văn Đặt, Nguyễn Ngọc Sang, Lê Văn Liêm và Nguyễn Minh Kha (đều trú TT.Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong). Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, vụ án này dự kiến sẽ được TAND H.Tuy Phong đưa ra xét xử vào ngày 17.7.
Riêng vụ án “hủy hoại tài sản nhà nước, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ” xảy ra đêm 10.6 tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận (đốt nhà, đốt xe) do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, đã khởi tố 15 bị can. Đến nay vụ án này vẫn đang được điều tra mở rộng.
Long An khởi tố nhóm người gây rối, hủy hoại tài sản
Chiều 3.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Luân (32 tuổi), Nguyễn Minh Sơn (29 tuổi, cùng là công nhân ở H.Bến Lức, Long An); Nguyễn Văn Hải (34 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Hà Văn Còn (30 tuổi, thợ hồ), Hồ Văn Phúc (21 tuổi, lao động phổ thông, cùng ngụ H.Tân Trụ, Long An) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Nguyễn Văn Hải nghe đọc quyết định khởi tố Ảnh Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, khoảng 12 giờ ngày 12.6, gần 200 người điều khiển xe máy chạy từng tốp trên QL1 hướng từ Bến Lức về Tân An. Khi đến Công ty CP may xuất khẩu Long An (P.4, TP.Tân An), nhóm này tụ tập trước cổng công ty và có hành vi kích động, lôi kéo công nhân đang sản xuất bỏ việc để tham gia gây rối. Thấy không ai hưởng ứng, một số đối tượng đã hò hét, kích động náo loạn, đập phá cổng rào, hủy hoại tài sản công ty; dùng gạch, đá, nón bảo hiểm ném vào lực lượng bảo vệ và yêu cầu mở cổng để lôi kéo công nhân xuống đường, gây rối trật tự công cộng. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ công ty đã phối hợp công an, dân quân tự vệ bắt giữ Luân, Sơn, Hải, Còn, Phúc và lập lại trật tự.
Cơ quan CSĐT công an H.Đức Hòa và H.Bến Lức cũng đang làm rõ Lê Thị Thanh Tuyền (36 tuổi), Trần Văn Mộng (24 tuổi, công nhân, cùng ngụ xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa), Hồ Thị Trúc (33 tuổi, công nhân, ngụ ấp 7, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức), Nguyễn Hoàng Giang (30 tuổi, công nhân ở H.Bến Lức) cùng có hành vi tụ tập kích động gây rối ở một số KCN thuộc H.Đức Hòa và H.Bến Lức trong ngày 12.6.
Khôi Nguyên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.