Truy tìm xe khách tông chết công nhân nhà máy giấy

02/05/2015 17:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 2.5, đại tá Trần Văn Mười- Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết cơ quan công an huyện đã phát đi công văn nhờ các địa phương truy tìm tung tích chiếc xe ô tô gây tai nạn làm chết anh Huỳnh Bá Lộc (24 tuổi, trú phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận).

(TNO) Sáng nay 2.5, đại tá Trần Văn Mười- Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết cơ quan công an huyện đã phát đi công văn nhờ các địa phương truy tìm tung tích chiếc xe ô tô gây tai nạn làm chết anh Huỳnh Bá Lộc (24 tuổi, trú phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận).

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân Huỳnh Bá Lộc (QH)Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân Huỳnh Bá Lộc - Ảnh: Quế Hà
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 (ngày 30.4) anh Lộc đi xe máy biển số 86L3-3126 trên Quốc lộ 1 từ Phan Thiết đi huyện Hàm Thuận Nam, khi tới cây số 8 (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) thì bị một chiếc xe ô tô khách đi cùng chiều tông vào khiến anh Lộc té xuống đường.
Gây ra tai nạn nhưng chiếc xe ô tô không dừng lại mà chạy tiếp theo hướng vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi người đi đường phát hiện thì nạn nhân đã chết. Cơ quan CSĐT đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.
Nạn nhân là công nhân nhà máy giấy bao bì Phương Nam trong Khu công nghiệp Phan Thiết.
Thông qua báo Thanh Niên Online, Công an huyện Hàm Thuận Nam kêu gọi tài xế gây tai nạn mau chóng ra trình diện để được giảm nhẹ tình tiết. Nếu người dân nào đi trên xe khách này cũng có thể báo số xe cho công an để giải quyết nhanh vụ việc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.