Truy tìm tài xế xe ô tô lái xe bỏ chạy sau tai nạn chết người

17/09/2017 12:17 GMT+7

Sáng 17.9, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho hay đang khẩn trương truy xét phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường sau vụ tai nạn giao thông chết người, xảy ra vào khuya 16.9.

* Phát hiện xe tải bỏ trốn sau tai nạn giao thông trong một kho chứa VLXD
Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 16.9, anh Nguyễn Văn Thảo (20 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) điều khiển xe máy BS 43K1 – 318.07 trên đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân, thuộc địa phận xã Hòa Nhơn.
Đến khu vực gần cây xăng dầu 21 trên đường tránh, xe anh Thảo va chạm với một ô tô (chưa rõ lai lịch) khiến anh Thảo tử vong tại chỗ.
Sau khi xảy ra tai nạn, mặc cho người dân tri hô, tài xế xe ô tô vẫn lái xe rời khỏi hiện trường.
Công an H.Hòa Vang ghi nhận lời khai nhân chứng cho biết chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn có dạng xe tải thùng, phủ bạt, chạy về phía nam.
* Trước đó, 15 giờ ngày 11.9, chị Trần Thị Tuyết (46 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy BS 92N4 - 8426 đi qua ngã tư Phan Văn Đáng - Âu Dương Lân (thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang) thì va chạm với một xe tải khiến chị Tuyết bị thương tích nặng. Mặc dù chứng kiến nạn nhân văng xuống đường, nhưng thấy đường vắng, tài xế bỏ chạy.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông Công an H.Hòa Vang cùng Công an xã Hòa Châu nhanh chóng chia hướng truy xét ra QL1A và vào nội thành.
Qua trích xuất camera của một hộ dân cách hiện trường 200m, lực lượng chức năng truy tìm và phát hiện xe tải BS 43X - 1746 đang trốn ở kho vật liệu xây dựng đường Hà Tông Quyền (P.Khuê Trung, TP.Đà Nẵng).
Dấu vết tấm chắn bùn ở lốp phải phía trước bị vỡ trùng khớp với các mảnh vỡ bằng nhựa mềm màu đen dính bùn đất rơi tại hiện trường khiến tài xế Trần Nhã Uyên (24 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) phải thừa nhận vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.