Truy tìm tài xế xe đầu kéo lái xe bằng chân, 'tám' điện thoại

19/11/2017 17:32 GMT+7

Dân cư mạng đang xôn xao về clip tài xế xe đầu kéo container vừa dùng chân điều khiển vô lăng, vừa nói chuyện điện thoại trên cầu Phú Mỹ (TP.HCM).

Ngày 19.11, trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng đội tham mưu, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, cho biết: “PC67 đang xác minh và sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp nói trên".
Cũng theo trung tá Bình, trong ngày mai (20.11), công an sẽ làm việc với chủ xe đồng thời truy tìm tài xế "lái xe bằng chân".
Trước đó, ngày 18.11, đoạn clip quay lại cảnh tài xế xe đầu kéo BS 50LD - 095.60 vừa dùng chân điều khiển vô lăng, vừa say sưa nói chuyện điện thoại trên cầu Phú Mỹ (TP.HCM) xuất hiện trên mạng xã hội đã thực sự "gây bão" trong cộng đồng cư dân mạng.
Nhiều người cho rằng tài xế xe đầu kéo này đã "xem thường mạng sống người đi đường". Cầu Phú Mỹ có độ dốc khá cao, lượng xe container, xe tải lưu thông với mật độ lớn. Cũng có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực này.
Tài xế container vừa dùng chân điều khiển vô lăng, vừa nghe ĐTDĐ 1
Tài xế đầu kéo vừa dùng chân lái vừa nghe điện thoại Ảnh: Cắt từ clip
Được biết, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ban hành thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP với mức phạt nặng hơn nhằm tăng tính răn đe, giáo dục.
Trong đó, hành vi dùng chân điều khiển vô lăng ô tô khi xe đang chạy trên đường bị phạt từ 7 - 8 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.