Truy tìm lái xe chở heo bị lở mồm long móng vào lò mổ

13/02/2019 16:04 GMT+7

Cơ quan Thú y tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng truy tìm nguồn gốc, phương tiện chở đàn heo bị lở mồm long móng vào lò giết mổ gia súc.

Sáng 13.2, ông Trương Khắc Trí, Chi cục trưởng Chi Cục chăn nuôi và thú y tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang phối hợp với ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng truy tìm nguồn gốc, phương tiện chở 15 con heo bị lở mồm long móng vào lò giết mổ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó vào ngày 6.2, nhân viên Thú ý tỉnh Ninh Thuận phát hiện xe tải vận chuyển 15 con heo vào một  lò giết mổ gia súc trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) liền tiến hành kiểm tra. Sau đó, đàn heo được đưa vào khu vực cách ly và mời tài xế (chưa rõ danh tính) làm việc thì lập tức tài xế lái xe tải bỏ trốn.
Tại hiện trường, đàn heo gồm 15 con, mỗi con có trọng lượng từ 50-70kg có dấu hiệu bị bệnh như: miệng sùi bọt mép, chân bong móng, loét và lở vành kẽ móng.
Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Ninh Thuận đã lập biên bản tạm giữ, lấy dịch hầu họng và máu gửi Cục Thú y vùng 3 xét nghiệm, cho kết quả dương tính với bệnh lở mồm long móng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.