Truy tìm 3 người Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Đồng Tháp

27/10/2020 13:01 GMT+7

Sau khi buộc phải cách ly y tế tập trung tại Đồng Tháp, 3 người Trung Quốc bỏ trốn khỏi điểm cách ly. Hiện ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tích cực truy tìm.

Ngày 27.10, thông tin từ Sở Y tế Đồng Tháp cho hay chiều 26.10, ông Trần Văn Lườm, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, ký gửi công văn đến Trung tâm y tế các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Đồng Tháp đề nghị phối hợp truy tìm 3 người Trung Quốc bỏ trốn khỏi điểm cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại H.Hồng Ngự.

Công văn của Sở Y tế về việc truy tìm 3 người Trung Quốc trốn cách ly 

Ảnh: Trần Ngọc

Theo Sở Y tế Đồng Tháp, 3 người Trung Quốc bỏ trốn khỏi điểm cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại H.Hồng Ngự là: Liu Xue (30 tuổi, hộ chiếu số E41628142; giấy CMND Trung Quốc số 43252419900913543X); Luo Dong Liang (34 tuổi, giấy số CMND Trung Quốc 432524198606204910) và Luo Ye Wu. (22 tuổi, giấy CMND Trung Quốc số 432524199805024917, tất cả cùng thường trú tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). 
Cả 3 được Trung tâm y tế H.Hồng Ngự tiếp nhận cách ly tập trung tại Trung tâm Hành chính (cũ) H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 6.10. Kết quả xét nghiệm lần 1 vào ngày 8.10 thì cả 3 người này đều âm tính với bệnh Covid-19.
Đến tối 16.10, cả 3 người này trốn khỏi cơ sở cách ly tập trung khi chưa hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các lực lượng trên địa bàn lập tức truy tìm, đến nay chưa phát hiện.
Trước đó, vào khoảng 19 giờ 45 ngày 6.10, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (H.Tân Hồng, Đồng Tháp) tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thì phát hiện 3 người Trung Quốc kể trên đang qua biên giới trái phép nên bắt giữ.
Qua kiểm tra, Luo Dong Liang, Luo Ye Wu và Liu Xue khai nhận làm nghề xây dựng tại Phnom Penh, Campuchia. Do không còn việc làm, cuộc sống khó khăn nên lợi dụng đêm tối, cả 3 tìm cách đi trái phép qua biên giới để tìm đường về Trung Quốc thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ. Sau đó, lực lượng chức năng địa phương đưa cả 3 người này đi cách ly tập trung tại điểm cách ly Trung tâm Hành chính (cũ) H.Hồng Ngự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.