Truy tặng bằng khen nam thanh niên tử nạn khi cứu nhóm du khách ở Sơn Trà

Huy Đạt
Huy Đạt
05/09/2019 12:04 GMT+7

UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) truy tặng bằng khen cho anh Trần Long Khải (quê Quảng Trị), người tử nạn khi ứng cứu nhóm du khách đi lạc trên bán đảo Sơn Trà.

Chiều 4.9, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà, trao tặng và truy tặng bằng khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể trong vụ giải cứu nhóm du khách đi lạc tại bán đảo Sơn Trà vào đêm 27.8.

Người câu cá chết khi ứng cứu nhóm phượt thủ đi lạc tại núi Sơn Trà

Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà trao tặng giấy khen cho 3 tập thể là Đội PCCC và CNCH Công an Q.Sơn Trà, kèm tiền thưởng 10 triệu đồng; Công an Phường Thọ Quang và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II, tiền thưởng mỗi đơn vị là 5 triệu đồng.
Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà cũng trao tặng Giấy khen cho 3 công dân Huỳnh Xuân Vân (47 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, cùng trú P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) và Mai Xuân Minh (34 tuổi, trú tổ 25 P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Đặc biệt UBND Q.Sơn Trà truy tặng Giấy khen cho anh Trần Long Khải (30 tuổi, trú xã Trung Giang, H.Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), người tử nạn khi ứng cứu nhóm du khách bị lạc ở Sơn Trà

Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm cứu người, lực lượng chức năng đã đưa nhóm du khách thoát khỏi rừng Sơn Trà an toàn

UBND Q.Sơn Trà cũng hỗ trợ 21 cá nhân trực tiếp tham gia cứu hộ với tổng số tiền 21 triệu đồng. Tại buổi lễ, bà Tâm cho biết ngoài số tiền nói trên, UBND Q.Sơn Trà đã phát động trong cán bộ, công nhân viên của quận quyên góp tiền để cuối tuần này trực tiếp ra Quảng Trị trao truy tặng bằng khen cho gia đình anh Khải.
Bà Tâm cho rằng hành động của anh Khải là một tấm gương về lòng tương thân tương ái lúc khó khăn, nhưng qua đây cũng khuyến cáo các bạn trẻ phải cân nhắc về việc đi du lịch trong rừng, tránh bị lạc hoặc gặp nguy hiểm khác.
Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 27.8, 4 du khách gồm anh Trần Hữu Minh Sang (26 tuổi), anh Lê Nguyễn Tú (24 tuổi), chị Đinh Ngọc Minh (27 tuổi, cùng trú TP.HCM) và chị Bùi Thị Thảo Nhi (19 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) đã bị lạc trong rừng khi di chuyển từ điểm du lịch Cây đa ngàn năm xuống Bãi Nghê ở bán đảo Sơn Trà.
Lúc tìm đường thoát ra khỏi rừng, anh Tú bị rơi xuống vực chấn thương đầu, gãy chân, ba người còn lại phát đèn pin và kêu cứu. Lúc này, anh Khải và anh Minh đang câu cá ở phía dưới ghềnh đá nghe thấy nên tìm cách giải cứu. Tuy nhiên, khi trèo lên vách núi thì anh Khải bị rơi xuống vực và tử vong. Thấy vậy, anh Minh cố gắng trèo được lên vách núi và liên lạc với cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm Cảnh sát PCCC Công an TP.Đà Nẵng, Công an P.Thọ Quang, Công an Q.Sơn Trà và dân quân địa phương, Bộ đội Biên Phòng đã nhanh chóng tiếp cận nhóm du khách. Sau nhiều giờ nỗ lực cứu nạn, đến 3 giờ 30 ngày 28.8 lực lượng chức năng mới đưa nhóm du khách trên ra khỏi bán đảo Sơn Trà an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.