Truy sát tình địch tận nhà

25/07/2016 15:57 GMT+7

Nguyễn Hồng Vương và nạn nhân Đặng Đình Thương cùng để ý một cô gái. Thấy tình địch có vẻ được người đẹp ưu ái, Vương 'ngứa mắt' rủ đồng bọn truy sát Thương cho bõ ghét.

Ngày 25.7, Công an TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết đã thống nhất với các cơ quan pháp luật địa phương chọn vụ án Nguyễn Hồng Vương và đồng bọn về tội cố ý gây thương tích làm án điểm để điều tra.
Bị can Vương Ảnh: Bảo Văn
Nguyễn Hồng Vương (27 tuổi, ở xã Nhơn Thọ) và anh Đặng Đình Thương (23 tuổi, ở xã Nhơn Tân, TX.An Nhơn) cùng để ý một cô gái. Một hôm, thấy Thương cùng người đẹp vi vu trên xe máy, Vương nổi ghen và từ đó, nhiều lần chặn đánh Thương.
Chiều 5.6, Vương lái mô tô chở Trần Quốc Đạt (21 tuổi, ở P.Nhơn Hòa), Nguyễn Thế Lưu (23 tuổi, ở xã Nhơn Lộc, TX.An Nhơn) đi chơi. Khi đi, Vương mang theo dao bấm dài 16 cm, Đạt cầm cây kiếm dài 60 cm.
Đến trước quán cà phê ở thôn Thọ Tân Nam, xã Nhơn Tân, nhìn thấy Thương ngồi bên trong, Vương liền dừng xe xông vào. Thương hốt hoảng chạy về nhà. Cả bọn đuổi theo đánh, chém.
Bị can Đạt Ảnh: Bảo Văn
Lúc này, ông Đặng Hòa Hiệp (43 tuổi, cha của Thương) về đến, thấy con trai máu chảy khắp người nên lấy cây gỗ đánh Vương thì bị Vương đâm một nhát vào bụng. Cuộc ẩu đả giữa cha con ông Hiệp và Vương, Đạt tiếp tục diễn ra quyết liệt và ông Hiệp bị Vương đâm trúng nhiều nhát nữa, rồi bị Đạt chém vào đầu ngã nhào xuống đất. Sau khi hạ gục ông Hiệp, cả bọn quay sang truy sát Thương. Khi có nhiều người kéo đến, bọn chúng mới bỏ đi.
Hôm sau, biết cha con ông Hiệp cấp cứu tại bệnh viện tỉnh với thương tích rất nặng (ông Hiệp bị thương tích 43%, anh Thương bị thương tích 47%) và công an đang điều tra nên Vương trốn lên Gia Lai còn Đạt chạy vào TP.HCM.
Giữa tháng 7.2016, Vương và Đạt về địa phương, đến công an trình diện và sau đó bị Cơ quan CSĐT Công an TX.An Nhơn khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng về tội cố ý gây thương tích. Còn Lưu cũng bị khởi tố về tội danh trên nhưng chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.