Truy sát ở Mỹ Tho: Một nạn nhân đã tử vong

04/08/2016 14:55 GMT+7

Nạn nhân Võ Văn Chí Cường (21 tuổi, ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh, P.2, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) tử vong sau vụ truy sát vì vết thương quá nặng do bị đâm, chém vào vùng cổ phía sau gáy.

Ngày 4.8, nguồn tin từ Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, 1 trong 2 người bị nhóm côn đồ truy sát trên đường phố Mỹ Tho chiều 3.8 đã tử vong, sau thời gian được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.
Nạn nhân tên Võ Văn Chí Cường (21 tuổi, ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh, P.2, TP.Mỹ Tho) tử vong vì vết thương quá nặng do bị đâm, chém vào vùng cổ phía sau gáy. Riêng Nguyễn Thanh Phong (18 tuổi) vẫn còn điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3.8, Cường và Phong đi xe gắn máy biển số 63B4-054.79 từ hướng đường Trưng Trắc ra cầu Quay (P.1, TP.Mỹ Tho) đã bị một nhóm người đi xe gắn máy truy đuổi quyết liệt nên đã lao sang trái cầu và tông vào một xe gắn máy đi từ hướng ngược chiều.
Khi nhóm côn đồ đuổi kịp đã dùng hung khí đâm, chém loạn xạ khiến Cường và Phong trọng thương phải bỏ xe chạy vào một cửa hàng điện thoại di động ẩn núp, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Công an TP.Mỹ Tho vẫn đang truy xét, tìm các nghi phạm liên quan đến vụ truy sát giữa thanh thiên bạch nhật này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.