Truy nã 'thiếu gia' cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/11/2020 06:34 GMT+7

'Thiếu gia' Bùi Mạnh Trí, bị can cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỉ đồng, bị truy nã đặc biệt về tội tổ chức đánh bạc.

Ngày 9.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, quê H.Đức Thọ, Hà Tĩnh; tạm trú tổ 9, P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội tổ chức đánh bạc.
Trí là bị can cầm đầu đường dây cá độ qua mạng quy mô hơn 10.000 tỉ đồng vừa bị Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Bộ Công an đánh sập giữa tháng 10 vừa qua. Trong đường dây này, Trí trực tiếp liên hệ với nhà cái ở nước ngoài lấy các tài khoản cá độ trị giá hàng chục triệu USD/tài khoản, sau đó giao Lê Hà Việt Hưng (35 tuổi, ngụ P.An Khê) chia nhỏ tài khoản giao cho các cấp dưới. Còn Bùi Văn Nhẫn (27 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) được giao quản lý nợ và đi đòi nợ cho Trí.
Mạng cá độ của Trí hoạt động nhiều lĩnh vực như bóng đá, cờ bạc trực tuyến và các game ăn tiền khác. Tại TP.Đà Nẵng, Trí được biết như một “thiếu gia” làm chủ nhiều cơ sở vui chơi giải trí, nhà hàng lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.