Truy nã quốc tế trùm giang hồ buôn ma túy Oanh 'Hà'

Ngọc Lê
Ngọc Lê
17/07/2018 05:23 GMT+7

Oanh “Hà” đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an ra lệnh truy nã quốc tế vì cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vũ Hoàng Oanh (còn gọi Oanh “Hà”, 61 tuổi, ngụ Hải Phòng) là chị ruột của Dung “Hà” - trùm xã hội đen khét tiếng thời Năm Cam. Không chỉ nổi tiếng trong giới đỏ đen với nhiều tiền án, tiền sự về tội tổ chức đánh bạc, Oanh “Hà” còn là nhân vật đầu não trong đường dây cung cấp ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ mà C47 vừa triệt phá. Tuy nhiên, bà trùm này đã nhanh chân bỏ trốn.
Chiều 16.7, đại tá Lê Thanh Liêm, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), cho biết cuối tháng 5 vừa qua C47 phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cục Chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan TP.HCM, Công an TP.HCM, Công an Q.12 cùng các đơn vị nghiệp vụ ở TP.HCM triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia cực lớn do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu. Ban chuyên án đã bắt 7 nghi can trong đường dây của Oanh gồm: Nguyễn Thị Huệ (ngụ TP.HCM), Trần Văn Thìn (chồng của Huệ, quê Nam Định), Trần Quang Cường (quê Hải Phòng), Vũ Quang Trung (ngụ Q.10), Trần Thị Lệ Chi (quê Tiền Giang), Phạm Thị Bình, Đồng Dương Nam (quê Hải Phòng). Trong đó, cơ quan điều tra xác định vợ chồng Huệ, Phạm Thị Bình và Đồng Dương Nam là mối tiêu thụ ma túy lớn nhất trong đường dây, các nghi can khác chuyên vận chuyển, giao ma túy cho “đại lý” ở TP.HCM và ở Hải Phòng. Vợ chồng Huệ - Thìn thuê đến 3 địa điểm ở Q.12 và Q.Gò Vấp chứa ma túy mua được từ Oanh; sau đó bán lẻ và phân phối đi các tỉnh thành.
Tiến hành khám xét tại 9 địa điểm, công an thu giữ 39 bánh heroin, 30 kg ma túy đá, 103.000 viên thuốc lắc và nhiều tang vật liên quan.
Truy nã quốc tế trùm giang hồ buôn ma túy Oanh “Hà”
Một số nghi can và tang vật trong đường dây tội phạm của Oanh “Hà” Ảnh: CACC

Liên tục ra vào tù vẫn ôm mộng bá chủ
Năm 2002, Oanh sa lưới pháp luật về tội mua bán trái phép chất ma túy, án phạt 20 năm tù giam nhưng 7 năm sau Oanh được đặc xá vì cải tạo tốt và có thành tích giúp cơ quan điều tra phá nhiều vụ án. Vừa ra tù, Oanh thu nạp đám đàn em với tham vọng gầy dựng lại cơ đồ. Ban đầu, Oanh thuê một phòng khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1) để tổ chức đánh bạc. Tháng 6.2010, Oanh điều con ruột, em ruột cùng nhiều đàn em thân tín từ Hải Phòng vào để quản lý, điều hành, trông coi sòng bạc. Oanh bắt đầu mở rộng địa bàn hoạt động, lấn sang Bà Rịa-Vũng Tàu thâu tóm một số sòng bạc có tiếng tăm. Không ít ông trùm trong làng cờ bạc đã phải ngậm ngùi nhường quyền nhà cái ở sòng bạc của mình cho Oanh. Năm 2010, Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an bao vây sòng bạc của Oanh, bắt quả tang 40 người đang sát phạt. Oanh tiếp tục bị tuyên phạt 4 năm tù.
Sau khi ra tù, tháng 7.2014, Oanh lại bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ, bị phạt 18 tháng tù giam. Thụ án ở Lâm Đồng xong, Oanh qua Campuchia gây dựng đường dây ma túy nói trên.
Tháng 1.2018, C47 thành lập ban chuyên án triệt phá đường dây của Oanh. Quá trình trinh sát cho thấy, từ Campuchia, Oanh thu gom ma túy và đưa về TP.HCM tiêu thụ. Không những thế, Oanh còn chuyển ma túy từ TP.HCM ra bán cho các đối tượng buôn ma túy ở Hải Phòng. Oanh thu nạp đàn em là giang hồ cộm cán, có tiền án, tiền sự để điều hành đường dây thay cho mình ở VN và giám sát mọi bước đi của đàn em qua hệ thống camera.
Bà trùm tinh quái
Tại biên giới Campuchia, Oanh thuê sảnh lớn ở casio 666 (cách biên giới VN khoảng 1 km) để vừa tổ chức đánh bạc vừa mua bán ma túy.
Mỗi lần cần giao dịch ma túy từ Campuchia về TP.HCM, Oanh thuê riêng một giám đốc công ty vận chuyển chạy xe với yêu cầu từ cửa khẩu về TP.HCM trong vòng 50 phút. Với tốc độ này, Oanh tự tin không có ai theo dõi được mình.
“Đường dây của Oanh “Hà” cực kỳ tinh vi và khép kín. Oanh thuê nhiều nhà ở Q.10 để phục vụ cho việc chứa ma túy. Việc đột nhập vào các nhà, mở các tủ chứa ma túy của Oanh cực kỳ khó. Băng nhóm của Oanh rất đông nhưng chỉ có 1 đến 2 đàn em mới biết mật khẩu, vân tay mở được các kho chứa ma túy của Oanh. Oanh trang bị camera mọi ngóc ngách nơi cất ma túy để giám sát 24/24 từ Campuchia”, đại tá Liêm nói.
Trước 15 phút công an phối hợp với cảnh sát Campuchia ập vào sòng bạc bắt giữ Oanh “Hà”’ thì thị đã nhanh chân trốn thoát bằng xe gắn máy. Hiện C47 đã cung cấp các đầu mối tiêu thụ ma túy của Oanh tại Campuchia, đồng thời phối hợp với cảnh sát Campuchia bắt giữ Oanh.
Phá đường dây sản xuất ma túy
Chân dung Oanh “Hà” bị truy nã quốc tế
Ảnh: Thanh Tuyền

Cũng trong ngày 16.7, đại tá Lê Thanh Liêm cho biết C47 vừa triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy do Didonna Quốc Anh Phillip (27 tuổi, quốc tịch Pháp) cầm đầu. Phillip (ảnh) thuê nhà ở chung cư Q.1 và Q.8 làm địa điểm sản xuất ma túy, cùng Vũ An (28 tuổi) dùng bột đá để pha chế, sản xuất ma túy. Trung bình mỗi đêm, nhóm này sản xuất khoảng 20.000 viên ma túy, mỗi viên được bán cho con nghiện giá 200.000 đồng.  Khám xét nơi ở của 2 nghi can này, cơ quan công an thu giữ 85.000 viên ma túy và nhiều tang vật liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.