Truy nã kẻ chủ mưu buôn lậu hơn 4.700 tấn lốp xe ô tô cũ

27/04/2016 07:51 GMT+7

Tháng 6.2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thành về tội buôn lậu. Nhưng Thành đã bỏ trốn sang Mỹ nên ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Ngày 26.4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Hữu Thành (57 tuổi, ngụ P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM) về hành vi dùng pháp nhân của DNTN Đại Tuấn Lâm và DNTN Đại Tuấn Nguyễn (trụ sở tại số 369/2 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM) tạm nhập lốp ô tô đã qua sử dụng tái xuất về VN đi Campuchia nhưng không tái xuất mà bán tại VN.
Nguyễn Hữu Thành bị truy nã
Theo hồ sơ ban đầu, DNTN Đại Tuấn Nguyễn do ông Nguyễn Hữu Minh Tuấn (24 tuổi, con ông Thành) làm chủ, còn DNTN Đại Tuấn Lâm do bà Nguyễn Thị RoLi (51 tuổi, vợ ông Thành, cùng quốc tịch Mỹ) làm chủ. Nhưng 2 doanh nghiệp này là do ông Thành thành lập và điều hành hoạt động, thông qua Nguyễn Thị Mộng Tuyền (kế toán trưởng DNTN Đại Tuấn Nguyễn, đã bị bắt vào ngày 8.6.2015). Thành bán lốp ô tô đã qua sử dụng cho một số đơn vị với tổng khối lượng hơn 4.716 tấn, thu lợi hơn 21 tỉ đồng.
Tháng 6.2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thành về tội buôn lậu. Nhưng Thành đã bỏ trốn sang Mỹ nên ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.